Không thể mơ hồ

Ngay sau kết thúc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các Đại biểu Quốc hội đã tiến hành tiếp xúc cử tri, trực tiếp và thẳng thắn nói với nhân dân về những vụ việc nóng xảy ra thời gian gần đây.

Ngày 17/6, tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ động thông tin về các vụ gây rối, biểu tình chống phá chế độ trong thời gian qua. Đây là vấn đề nóng, gây bức xúc dư luận, cũng là việc bị kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc.

Tổng Bí thư đã đề cập đến hai Dự án luật được Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, là Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng.

Cũng từ hai Dự án Luật này đã xuất hiện những phần tử chống đối, phá hoại, kích động, gây rối lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, đặc biệt nghiêm trọng là ở Bình Thuận.

Tổng Bí thư mong nhân dân bình tĩnh, tỉnh táo, tuyệt đối tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; đồng thời cho biết sẽ xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu gây rối, kích động và lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, xuyên tạc bóp méo sự thật hòng lật đổ chế độ ta.

“Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vì nước, vì dân chứ không phải vì mục đích gì khác, không ai dại dột trao đất cho người nước ngoài để người ta vào làm rối mình, không ai ngây thơ thế”-Tổng Bí thư nói về vấn đề liên quan tới Dự án Luật Đặc khu.

Còn về Luật An ninh mạng, Tổng Bí thư cho biết, có những thành phần sử dụng Internet kích động biểu tình, gây rối, lật đổ chính quyền. Chúng ta cần Luật này bảo vệ chế độ, không để muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi.

Việc Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng với tỉ lệ tán thành 86,86% là rất sáng suốt.

Cũng về việc xảy ra các cuộc tụ tập đồng người, gây rối- trong cuộc tiếp xức cử tri TP HCM sáng 19/6, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, đây là sự việc đáng tiếc, nghiêm trọng.

Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, chính quyền các cấp cần tăng cường tuyên truyền giải thích cho người dân việc xây dựng các dự án luật để mọi người hiểu rõ, đầy đủ hơn.

Mở rộng dân chủ trong ban hành các quy phạm pháp luật để tạo được sự đồng tình của nhân dân, không để kẻ xấu lợi dụng.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) sáng 18/6, trước đề nghị của cử tri xung quanh việc một số đối tượng lợi dụng Dự luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và Luật An ninh mạng đã có hành vi chống phá, gây rối, kích động người dân tham gia biểu tình, hủy hoại công sản, Thủ tướng cho biết để bảo đảm an ninh an toàn cho xã hội, cho người dân, sẽ xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần đổi mới, dân chủ, đối thoại thẳng thắn, trách nhiệm, chân tình trong hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ, đặc biệt là tinh thần lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cử tri, nhân dân.

Và việc tạm dừng thông qua Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cũng thể hiện trách nhiệm trước nhân dân, lắng nghe thêm ý kiến của nhân dân để hoàn thiện Luật.

Dù vậy, một số kẻ xấu vẫn kích động nhân dân, dẫn tới việc đập phá, chống người thi hành công vụ.

Những hành vi trái pháp luật đó đã làm ảnh hưởng đến sự bình yên của đất nước, cuộc sống yên lành của nhân dân và môi trường đầu tư.

Vì vậy, cùng với việc lắng nghe ý kiến đóng góp chân thành của các tầng lớp nhân dân, để lập lại trật tự, bảo đảm an ninh an toàn cho xã hội thì những hành vi vi phạm pháp luật, chống đối chế độ phải bị xử lý nghiêm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri là các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9, Công an TP Cần Thơ, ngày 19/6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, người dân có thể góp ý với Đảng, Nhà nước bằng nhiều hình thức, nhưng việc nhen nhóm cố tình xuyên tạc sự thật như bán đất, bán nước thì rõ ràng là luận điệu của kẻ thù.

“Chúng ta đã hy sinh bao nhiêu xương máu và mấy chục năm đổi mới để có được đất nước ngày hôm nay - hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển thì chúng ta đâu có đơn giản đến mức đề ra một luật hay hình thành đơn vị đặc khu để rồi làm cho đất nước khó khăn”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Những cuộc tiếp xúc cử tri của lãnh đạo cao nhất Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam được nhân dân chờ đợi.

Những ngày qua, các vụ tụ tập đông người, gây rối, kể cả việc kẻ xấu kích động gây ra bạo loạn với ý đồ lật đổ chính quyền đã gây bức xúc dư luận.

Việc đó cần có sự giải thích cũng như quan điểm xử lý rõ ràng, không thể mơ hồ, né tránh.

Ý kiến từ những vị lãnh đạo cao nhất đã giải tỏa băn khoăn, do dự của không ít người. Từ đó xác định rõ hơn chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng đất nước.

Dân chủ, công khai, người dân có quyền lên tiếng, góp ý, nhưng những phần tử xấu không thể từ đó mà kích động nhân dân, lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân phục vụ cho mưu đồ xấu, với mục đích cuối cùng là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, lật đổ chế độ.

Những năm qua, cùng với sự bùng nổ của công nghệ, mạng xã hội cũng phát triển mạnh.

Bên cạnh mặt tích cực thì mạng xã hội cũng đã bị lợi dụng.

Những phần tử xấu đã mượn mạng xã hội để nói xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phủ nhận tất cả những thành tựu đạt được của đất nước. Một bộ phận quần chúng đã bị mê hoặc.

Vì vậy, rất cần thiết phải rõ ràng, công khai mọi chuyện để nhân dân hiểu. Không mơ hồ, không mơ màng mà phải nhận rõ bản chất, âm mưu thâm độc, xảo quyệt của kẻ địch; từ đó lên án, vạch mặt chúng trước pháp luật.

Kể từ sau những vụ tụ tập gây rối, biểu tình bạo loạn từ ngày 10/6 tới nay, cơ quan thực thi pháp luật đã tiến hành tạm giữ nhiều kẻ cầm đầu, chủ mưu. Họ đã cúi đầu nhận lỗi. Nhân dân đã nhìn ra sự thật.

Những vụ việc biểu tình gây rối vừa qua một lần nữa cho thấy sự cảnh giác phải được đề cao, ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân.

Mặt khác, cũng cho thấy công tác tuyên truyền, vận động, giải thích, lắng nghe ý kiến nhân dân là hết sức cần thiết. Không để những bức xúc trong nhân dân tích tụ, mà phải được lắng nghe, chia sẻ và giải quyết.

Sự chủ động phản bác những luận điệu xuyên tác, chống phá chế độ của kẻ xấu cũng phải chủ động hơn. Khi tiếng nói công khai, minh bạch, đúng đắn và chân thành vang lên, người dân sẽ hiểu.

Đó cũng chính là một trong những bài học quan trọng cần được ghi nhớ, tất cả vì sự phát triển của đất nước, hạnh phúc của nhân dân.

Nam Việt

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/goc-nhin-dai-doan-ket/khong-the-mo-ho-tintuc407777