'Không thể khẳng định tiêu cực chỉ vì ông Hùng cười'

Các chuyên gia bóng đá nội cho rằng không thể khẳng định 'có vấn đề' chỉ bởi hình ảnh một lãnh đạo cười khi đội nhà đang thua.

Tranh cãi nổ ra khi ông bầu Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) của HAGL chỉ trích Chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng vì hình ảnh cười trong cabin kỹ thuật khi đội bóng đất mỏ đang thua 0-4.

HLV Nguyễn Thành Vinh, người từng dẫn dắt nhiều đội bóng trong nước cũng như đội tuyển U23 Việt Nam, cho rằng việc một lãnh đạo cười như vậy chỉ mang tính thời điểm, không phản ánh bản chất vụ việc hay khẳng định có "vấn đề" hay không.

 Bầu Đức phê phán hành động chủ tịch CLB Quảng Ninh trước nhiều phóng viên. Ảnh: Quang Thịnh.

Bầu Đức phê phán hành động chủ tịch CLB Quảng Ninh trước nhiều phóng viên. Ảnh: Quang Thịnh.

"Đôi khi, lãnh đạo hay HLV cần một nụ cười để làm dịu tình hình. Hành động đó mang tính tâm lý, giúp cầu thủ bớt căng thẳng, kích thích tinh thần thi đấu", ông Vinh chia sẻ với Zing.

HLV kỳ cựu này thường xuyên xuất hiện với nụ cười trong cabin huấn luyện dù thế trận của đội nhà không phải lúc nào cũng tốt, áp lực từ khán giả cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hành động của ông. "Mình cười cũng là để người hâm mộ yên tâm, đó là cách truyền thông tin tốt tới mọi người", ông nói.

Trước hành động đang gây nhiều tranh cãi của ông Phạm Thanh Hùng, ông Dương Vũ Lâm, người từng nhiều lần làm trưởng đoàn bóng đá Việt Nam tại các giải đấu quốc tế, nhận xét dè dặt.

"Đó là hành động nhạy cảm, trong bối cảnh nhạy cảm, đặc biệt là liên quan đến chuyện tiền nong. Có thể, ông Hùng chỉ bật cười bởi một tình huống hoặc thông tin nào đó. Cá nhân tôi đồng cảm với những vấn đề CLB Quảng Ninh, mà cụ thể hơn là ông Hùng, đang đối mặt", ông Lâm chia sẻ.

Khi được đề cập về những thời điểm khi dẫn đội, ông Dương Vũ Lâm cho biết cũng có nhiều lần ông dùng nụ cười như một công cụ làm việc: "Mình là lãnh đạo, mình cười thì cầu thủ cũng bớt bị áp lực hơn, đặc biệt là ở những trận đối đầu với đối thủ vượt trội. Hoặc giả như, có một pha tai nạn hài hước, mình cũng có thể bật cười".

Ông Hùng không phải là trường hợp duy nhất có hành động như vậy. Tại Asian Games 2018, HLV Park Hang-seo cũng cười tươi trong bối cảnh Olympic Việt Nam đang để thua 1-3 trước Hàn Quốc. Sau trận, thuyền trưởng này có những phân trần mong người hâm mộ thông hiểu.

"Tôi cũng không biết tại sao lúc đó lại cười như thế. Tôi mong mọi người đừng quá gay gắt với hành động đó của tôi. Đó có lẽ là một giây phút tôi cảm thấy bất lực. Chắc mọi người cũng hiểu là khi đội bóng thua, HLV không thể nào vui được”, ông Park nói.

Phút 90+2 trận đấu CLB Hà Nội thắng Quảng Ninh 4-0 trên sân Hàng Đẫy, truyền hình bắt được khoảnh khắc vui vẻ của chủ tịch CLB Quảng Ninh Phạm Thanh Hùng. Chứng kiến hình ảnh này, bầu Đức phê phán thẳng thắn. "Thua mà cười toe toét, thua quá mà thua đến 4-0", ông Đức cười lớn rồi ra chia vui với cầu thủ HAGL sau trận đội bóng này thắng 4-3 trước Nam Định chiều 12/4.

Nụ cười gây tranh cãi của chủ tịch CLB Quảng Ninh và HLV Park Ông Phạm Thanh Hùng gây tranh cãi với nụ cười ở trận thua CLB Hà Nội 0-4 hôm 11/4. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo từng phải giải thích về nụ cười khi thua Olympic Hàn Quốc.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-the-khang-dinh-tieu-cuc-chi-vi-ong-hung-cuoi-post1203892.html