Không thể gây bất ngờ, Mỹ công khai dùng Tomahawk

Không thể gây bất ngờ trước Nga như đợt tấn công căn cứ al-Shayrat hồi năm 2017, Mỹ buộc phải chơi bài ngửa về kế hoạch dùng Tomahawk tại Syria của mình.

Một số chuyên gia nghiên cứu về Trung Đông của Al-Masdar News đã có nhận định về việc Mỹ công khai kế hoạch dùng tên lửa hành trình Tomahawk tấn công Syria.

Theo nguồn tin này, khác với đợt tấn công bất ngờ bằng Tomahawk vào căn cứ al-Shayrat hồi tháng 4/2017, kế hoạch tấn công lần này không chỉ được Mỹ rùm beng mà còn công bố cả những mục tiêu của Syria sẽ ăn đạn đầu tiên nếu họ phát động tấn công.

Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa.

Cụ thể, trong số các mục tiêu khả năng bị tấn công có Sân bay Al-Seen ở vùng nông thôn Homs, Căn cứ không quân Mezzeh ở vùng nông thôn Damascus và Sân bay Dumayr ở vùng nông thôn Damascus. Ba sân bay quân sự Syria này nằm ở gần Damascus và thường được sử dụng để chiến đấu cơ hoạt động không kích phiến quân tại Đông Ghouta.

Với kế hoạch tấn công của Mỹ, Al-Masdar News cho rằng, trong trường hợp Mỹ phát động một cuộc tấn công thực sự vào Syria thì việc rùm beng này không có gì lạ bởi khác với thời điểm hồi tháng 4/2017, Mỹ đã biết mọi hành động quân sự của họ không còn gây bất ngờ cho Nga và cả Syria.

Theo lý giải của tạp chí này, trước khi Mỹ công khai kế hoạch dùng Tomahawk với Syria, Không quân Nga đã có bước đi đầy toan tính khi điều thêm cặp máy bay A-50U và Tu-214R tối tân nhất của mình đến làm nhiệm vụ tại Syria.

Al-Masdar News cho biết, Tu-214R chịu trách nhiệm do thám quang - điện tử. Đặc biệt, với những lợi thế của mình, Tu-214R có khả năng xác định vị trí của tất cả lực lượng Mỹ hay khủng bố trên mặt đất và báo về sở chỉ huy.

Trong khi đó, A-50U đảm nhận chức năng trinh sát tình báo tín hiệu (SIGINT). Đặc biệt, máy bay A-50U có thể giám sát không phận các nước láng giềng của Syria nhờ radar có tầm hoạt động 800 km và bám bắt được 300 mục tiêu cùng lúc.

Tính năng của A-50U được các chuyên gia quân sự đánh giá là không hề thua kém máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không E-3 Sentry của không quân Mỹ. Trong nhiệm vụ chỉ huy trên không, A-50U có thể chỉ huy tác chiến tới 10 máy bay chiến đấu gồm nhiều loại khác nhau. Nó được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không.

Thiết bị vô tuyến điện và thiết bị tác chiến điện tử của máy bay có khả năng trinh sát, phát hiện và chế áp điện tử rất mạnh, bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ tác chiến trong trường hợp địch gây nhiễu điện từ mạnh. Trong thực tế, A-50U đã thực hiện những phi vụ bí mật rất xuất sắc.

Để thực hiện nhiệm vụ của mình khi Mỹ công khai kế hoạch tấn công Syria trong khoảng 72 giờ tới, người ta đã thấy A-50U quần thảo liên tục ngoài khơi Syria và trên bầu trời nơi có những căn cứ Syria mà Mỹ công khai tấn công.

Theo báo cáo quân sự địa phương từ Tartous Governorate, Nga, máy bay A-50 đã thực hiện chuyến bay vòng quanh các tỉnh Latakia và Tartus - những khu vực này đều nằm dọc theo bờ biển Syria.

Kế hoạch của Mỹ cùng biện pháp đối phó của Nga đã khá rõ ràng và trong trường hợp Nga dùng đến A-50U thì đòn tấn công bằng Tomahawk của Mỹ sẽ không còn là yếu tố bất ngờ. Theo Al-Masdar News, đây chính là lý do khiến Mỹ không cần giấu giếm kế hoạch tấn công của mình.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/khong-the-gay-bat-ngo-my-cong-khai-dung-tomahawk-3356202/