Không thể dung thứ cho tội ác đưa lợn nhiễm sán, gà thối vào trường

'Tại sao người ta vẫn để tội ác ngang nhiên diễn ra khi thực phẩm bẩn được đưa vào trường học, làm hại những đứa trẻ?', nhiều phụ huynh ở Bắc Ninh có con nhiễm sán lợn bức xúc nói.

'Quá độc ác khi đưa thực phẩm bẩn vào trường học vì lợi nhuận' Nhiều gia đình ở Thuận Thành, Bắc Ninh, có con bị nhiễm sán lợn rất bức xúc cho rằng công ty cung cấp thực phẩm vào trường học đã làm hại các em nhỏ, vì chạy theo lợi nhuận.

“Quá độc ác! Một người làm, hàng nghìn người khổ. Con tôi còn nhỏ, đã biết gì đâu”, nữ phụ huynh gạt nước mắt, bức xúc nói với Zing.vn chiều 17/3 tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương (Hà Nội), trong khi chờ kết quả xét nghiệm sán lợn cho con.

Ôm con, một phụ nữ khác nghẹn ngào cho biết con chị dương tính với sán lợn. Người mẹ không thể hiểu nổi tại sao lại có những người vì lợi nhuận mà sẵn sàng làm hại trẻ em như vậy.

Chiều muộn 17/3, dù là chủ nhật, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương vẫn còn rất đông phụ huynh dẫn theo con chờ đến lượt xét nghiệm hoặc lấy kết quả. Những gương mặt mệt mỏi vì chờ đợi, lo lắng. Nhiều người không kìm nổi nước mắt.

Sáng 18/3, hàng trăm phụ huynh ở Bắc Ninh đưa con đi làm xét nghiệm ở địa phương. Nhiều người bức xúc yêu cầu phải điều tra, làm rõ vụ việc, đề nghị truy tố những kẻ đưa thực phẩm bẩn vào trường học, vì đó là tội ác không thể dung thứ. Ảnh: Q.Q.

Sáng 18/3, hàng trăm phụ huynh ở Bắc Ninh đưa con đi làm xét nghiệm ở địa phương. Nhiều người bức xúc yêu cầu phải điều tra, làm rõ vụ việc, đề nghị truy tố những kẻ đưa thực phẩm bẩn vào trường học, vì đó là tội ác không thể dung thứ. Ảnh: Q.Q.

Liên tục phát hiện lợn nhiễm sán, gà thối trong trường học ở Bắc Ninh

Trong hai ngày cuối tuần, hàng nghìn phụ huynh ở Thuận Thành, Bắc Ninh, đưa con lên Hà Nội khám sau khi phát hiện hai cháu ở trường Mầm non Thanh Khương - ngôi trường gắn với ồn ào thực phẩm bẩn trong thời gian qua - nhiễm sán.

Đến hết ngày 17/3, hơn 2.000 trẻ từ 1-10 tuổi ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, được khám, làm xét nghiệm sán lợn, 209 ca dương tính.

Cảnh quá tải ở bệnh viện trên bắt nguồn từ câu chuyện phụ huynh tố trường Mầm non Thanh Khương ở Thuận Thành, Bắc Ninh, và Công ty TNHH Hương Thành - đơn vị cung cấp thực phẩm - đưa thịt lợn nhiễm sán vào trường học từ cuối tháng 2. Đây cũng là công ty được cho là cung cấp thực phẩm cho 19 trường học trên địa bàn của huyện Thuận Thành, Bắc Ninh.

Cơ quan điều tra đã vào cuộc làm rõ nhưng đến nay, phụ huynh vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng từ nhà trường, cũng như Công ty TNHH Hương Thành. Tất cả phải đợi kết quả từ cơ quan điều tra.

Phụ huynh và trẻ mệt mỏi chờ đợi tới lượt xét nghiệm xem trẻ có nhiễm sán lợn hay không. Ảnh: Việt Hùng.

Điều đáng nói, vụ việc đã kéo dài hơn một tháng, kể từ khi clip ghi hình ảnh món thịt lợn trong bữa ăn tại trường Mầm non Thanh Khương được cho là có sán xuất hiện trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh đến trường, yêu cầu làm rõ.

Họ cũng gửi đơn lên UBND xã Thanh Khương để cơ quan chức năng can thiệp. Nhưng hơn 10 ngày tiếp đó, các phụ huynh vẫn không nhận được câu trả lời cụ thể. Thậm chí, một số phụ huynh cho biết, họ còn bị đe dọa vì dám lên tiếng về vụ việc.

Hiệu trưởng trường Mầm non Thanh Khương Cao Thị Hòe nhận trách nhiệm vì đã để xảy ra tình trạng này, đồng thời khẳng định phía doanh nghiệp sẽ chịu trách nhiệm trước giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Tuy nhiên, theo nhiều phụ huynh, phía công ty không hề có động thái nào cho thấy họ chịu trách nhiệm như lời bà Hòe nói. Ngược lại, trả lời VTV, Công ty TNHH Hương Thành - đơn vị duy nhất cung cấp thực phẩm cho trường từ năm 2018 - cho rằng thịt lợn không có gì bất thường và đơn vị vẫn bán thịt lợn cho nhà trường với giá không hề rẻ. Việc đổi thực phẩm là công ty đáp ứng theo yêu cầu của nhà trường chứ không phải do không đảm bảo.

Câu trả lời đó khiến phụ huynh càng thêm bức xúc. Nhiều người quyết định cho con nghỉ học, tự mua thuốc về điều trị.

Ngay khi vấn đề thịt lợn nghi nhiễm sán chưa được giải quyết, trường này tiếp tục bị phát hiện dùng thịt gà đông lạnh không đảm bảo an toàn thực phẩm cùng nhiều loại chân gà dùng để nấu cháo cho các cháu đã bốc mùi hôi thối.

Tại sao chưa khởi tố vụ việc?

Trong lúc chờ kết luận từ cơ quan điều tra, điều duy nhất phụ huynh có thể làm là đưa con đi khám chữa kịp thời. Hàng nghìn phụ huynh đã đưa con đến 2 bệnh viện ở Hà Nội để khám bệnh và làm xét nghiệm. Nỗi lo kéo dài vì không biết còn bao nhiêu học sinh nữa bị nhiễm sán lợn từ thức ăn bẩn của trường và đơn vị cung cấp.

“Công ty làm ăn quá tắc trách. Mang tính mạng con em ra đùa giỡn như vậy, không thể chấp nhận được. Người ta khẳng định là thực phẩm sạch nhưng tôi nghĩ không phải”, một bà mẹ ở Thuận Thành, Bắc Minh, nói trong khi chờ đợi lấy kết quả xét nghiệm cho con.

Các phụ huynh đặt câu hỏi từ cuối tháng 2 đến nay, tại sao vụ việc chưa được khởi tố? Hiệu trưởng nhà trường và đơn vị cung cấp thực phẩm phải chịu trách nhiệm như thế nào với sức khỏe của hàng trăm trẻ nhiễm bệnh? Tại sao người ta vẫn để tội ác ngang nhiên diễn ra, khi thực phẩm bẩn được đưa vào trường học, làm hại những đứa trẻ? Ai cấp phép cho một công ty cung cấp thực phẩm bẩn như vậy?

Khi vụ việc trường dùng thịt lợn nhiễm sán nấu cho học sinh chưa được giải quyết, trường Mầm non Thanh Khương lại bị phát hiện sử dụng thịt gà đã hôi thối nấu cháo. Ảnh: Công Lý.

Không chỉ những gia đình có con theo học tại các trường lấy thực phẩm từ công ty Hương Thành, nhiều người tức giận trước cách làm cùng thái độ của trường và công ty khi vụ việc bị phanh phui.

Thanh Hằng, giáo viên mầm non ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết sự việc ở trường Thanh Khương là cú sốc lớn đối với nhiều người làm nghề nuôi dạy trẻ. Cô không chấp nhận hành vi vì lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Các trường cũng quá vô trách nhiệm khi để học sinh bị “đầu độc” ngay dưới sự quản lý của mình và không hành động quyết liệt khi sự việc bị phát giác.

Trong hai năm công tác, Thanh Hằng chứng kiến nhiều trường hợp bớt xén đồ ăn nhưng chưa từng để trẻ ăn thịt lợn nhiễm sán hay đồ ăn hôi thối.

“Đồng tiền khiến người ta phạm nhiều sai trái nhưng ít nhất cũng phải chừa lại chút lương tâm. Đưa thực phẩm bẩn vào trường đầu độc con trẻ là tội ác không thể dung thứ”, cô giáo trẻ nhấn mạnh.

Vụ việc càng gây bức xúc khi đây không phải lần đầu tiên các trường, công ty bị tố bán rẻ lương tâm để kiếm lợi.

Tháng 10/2018, trường Mầm non Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu bị chỉ trích vì cho trẻ ăn cơm được nấu từ gạo mốc khiến cơm có mùi khó chịu. Tháng 9/2017, phụ huynh trường tiểu học Lý Nhân (xã Lý Nhân, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) bắt quả tang xe cung cấp thực phẩm bẩn với bí đao, bí đỏ thối rữa, có cả dòi bọ, trứng hỏng để nấu cho học sinh bán trú.

Mỗi một vụ trường dùng thực phẩm bẩn bị phanh phui, dư luận lại bức xúc, yêu cầu xử lý nghiêm nhưng rồi đâu lại vào đấy. Tình trạng coi thường sức khỏe, tính mạng trẻ bị coi thường xảy ra liên tiếp khiến nhiều người cho rằng các biện pháp xử lý hiện nay chưa đủ sức răn đe.

Trên Zing.vn, nhiều độc giả kêu gọi cần xử lý hình sự đối với những kẻ mất nhân tính đầu độc hàng loạt trẻ em, từ công ty cung cấp cho đến nhà trường, bởi những án phạt trước nay vẫn không đáng bao nhiêu so với lợi nhuận họ thu được từ bán thực phẩm bẩn.

“Phải trừng trị nghiêm khắc vì đây là đạo đức Một số doanh nghiệp chỉ lo đến lợi nhuận còn hậu quả thế nào không cần biết. Đấy chính là tệ nạn. Thật đau lòng việc này lại xảy ra trong hệ thống giáo dục nhiều nhất. Nhà chức trách nên xem tư cách trách nhiệm của ngành, đừng để đồng tiền che lấp đạo đức trong giáo dục”, độc giả Nguyễn Thanh Tuấn bình luận.

'4h sáng phòng khám đã chật kín người chờ xét nghiệm sán lợn' Một phụ huynh ở Bắc Ninh chia sẻ đưa con đi từ 4h sáng để chờ xét nghiệm sán lợn. Khi đến, phóng khám tại Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương đã chật kín người.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-the-dung-thu-cho-toi-ac-dua-lon-nhiem-san-ga-thoi-vao-truong-post926452.html