Không thể chủ quan

Kỳ nghỉ lễ dài ngày dịp 30-4 và 1-5 là cơ hội để người dân đi du lịch. Tuy nhiên, chúng ta cần tránh tâm lý chủ quan khi dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp với số ca mắc mới và tử vong tăng, đặc biệt, ở một số nước cạnh ta như Thái Lan, Campuchia, Lào, dịch bệnh đang bùng phát mạnh.

Đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người vẫn là cách đối phó với dịch Covid-19 hiệu quả. Ảnh: Vũ Minh

Nhiều nguy cơ

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lo ngại về nguy cơ các ca nhập cảnh trái phép từ dọc biên giới Campuchia, Lào và cho rằng nếu không kiểm soát chặt, tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép thì dịch Covid-19 sẽ xâm nhập.

Còn theo ông Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, hiện nhiều người dân khá chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. “Nếu chẳng may nguồn bệnh xâm nhập thì việc khống chế dịch sẽ rất khó khăn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân và cả cộng đồng”, ông Phu lo ngại.

Lo lắng của ông Phu là hoàn toàn có cơ sở bởi tình hình dịch ở khu vực biên giới phía Tây Nam rất phức tạp, trong khi chúng ta đang bước vào kỳ nghỉ dài, lượng người đi du lịch tăng. Chỉ cần quan sát trên đường phố đã thấy rất nhiều người “quên” đeo khẩu trang, hoặc đeo không đúng cách.

Tại nhiều quán ăn, hàng cà phê, trà đá, các bạn trẻ ngồi thành từng nhóm và phần lớn không đeo khẩu trang. Tại các trung tâm thương mại, bến xe lớn trên địa bàn Hà Nội như Yên Nghĩa, Mỹ Đình, Giáp Bát..., rất dễ nhận ra sự lơ là trong áp dụng biện pháp phòng dịch. Nhiều người chỉ đeo khẩu trang khi đi qua cửa kiểm tra, khi vào trong lại tháo ra. Một phần lý do “quên” khẩu trang của những người dân là thời tiết nóng bức, phần khác là tâm lý chủ quan khi từ lâu Việt Nam không xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng.

Cần nâng mức cảnh báo

Đưa ra các giải pháp cụ thể phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập, các chuyên gia đều cho rằng, công tác dự phòng phải đi trước một bước. Cùng với việc kiểm soát thật chặt đường biên giới, thực hiện cách ly nghiêm ngặt đối với các trường hợp nhập cảnh, kể cả hợp pháp và bất hợp pháp, thì cần tuyên truyền để người dân vận động người thân về nước bằng đường nhập cảnh hợp pháp, nếu phát hiện người nhập cảnh trái phép, chưa khai báo y tế thì cần phải báo ngay với cơ quan chức năng.

Việc kêu gọi người dân khai báo y tế trung thực là hết sức quan trọng; cơ quan chức năng phải giám sát chặt chẽ việc khai báo y tế để có thể truy vết, ứng phó kịp thời khi dịch bệnh xảy ra. Đồng thời, cần chuẩn bị tốt ở khu vực biên giới để nếu dịch bùng phát, có ca bệnh thì tiến hành cách ly, khoanh vùng ngay, thực hiện phương châm 4 tại chỗ".

Theo cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam Trần Đắc Phu, đã đến lúc chúng ta phải nâng mức cảnh báo Covid-19, để cảnh báo người dân chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh ở các nước trong khu vực, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lưu ý: Bên cạnh việc tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu, các địa phương cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiểm soát, ngăn chặn, không để dịch xâm nhập, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Các cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị tốt tất cả kịch bản cho vấn đề lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 và người dân cần phải thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Để chống dịch, việc triển khai tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 là cần thiết. Theo bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, mọi loại vắc xin kể cả cũ và mới phát triển trong thời gian gần đây đều gây phản ứng thông thường và phản ứng không mong muốn.

Vừa qua, châu Âu dừng việc tiêm vắc xin để đánh giá về tình trạng đông máu sau khi tiêm. Tuy nhiên, theo kết quả đánh giá mới nhất của Cơ quan Dược phẩm châu Âu, không có tuyên bố nào về tình trạng đông máu có liên quan đến vắc xin, một số nước đã thực hiện trở lại việc tiêm vắc xin.

Tại Việt Nam, phản ứng sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca đều nằm trong khuyến cáo của nhà sản xuất và của Tổ chức Y tế thế giới. Báo cáo gần đây nhất, tỷ lệ phản ứng của AstraZeneca còn thấp hơn so với một số loại vắc xin khác.

Do đó, theo bà Hồng, “người dân không nên e ngại với việc tiêm vắc xin bởi hiệu quả phòng bệnh của vắc xin đã được khẳng định”.

An Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/997743/khong-the-chu-quan