KHÔNG THỂ CÀO BẰNG TRÊN BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Mới đây, dự thảo lần 1 Thông tư về nội dung chính của văn bằng Đại học vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra lấy ý kiến. Trong đó, quy định nội dung chính trên văn bằng giáo dục đại học bao gồm: bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và bằng tiến sĩ danh dự và đã bỏ hẳn xếp loại, hình thức đào tạo trong văn bằng. Vấn đề này đang gây xôn xao dư luận, thậm chí là tranh cãi.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2019/10/khong-the-cao-bang-tren-bang-tot-nghiep-dai-hoc/267158