Không thể bỏ lỡ: Khám nhà cựu nhà báo Trương Duy Nhất, diễn viên phim 'Siêu quậy' gây sốt ngày hè nhờ ảnh bên hồ sen

Bộ Công an khám nhà cựu nhà báo Trương Duy Nhất vì liên quan đến Vũ nhôm , diễn viên phim 'Siêu quậy' khỏa thân phản cảm khi chụp ảnh cùng hoa sen, Việt Nam nghiên cứu thành công bước đầu vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi là những tin tức nổi bật không thể bỏ lỡ hôm nay (10/6).

Khám nhà cựu nhà báo Trương Duy Nhất

Ngày 10/6, các đơn vị nghiệp vụ bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà ông Trương Duy Nhất, trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng xác nhận thông tin này.

Ông Trương Duy Nhất (SN 1964), quê gốc tỉnh Quảng Nam, hiện cư trú tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng. Trước đây, ông Nhất công tác tại báo Công an TP.Đà Nẵng. Sau chuyển sang báo Đại Đoàn Kết. Đến năm 2010, ông Nhất trở thành người viết Blog, Facebook.

Xe công vụ của bộ Công an tại nhà ông Duy Nhất.

Xe công vụ của bộ Công an tại nhà ông Duy Nhất.

Tại cuộc họp báo đầu năm 2019, Trung tướng Trần Văn Vệ, Chánh văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an cho biết, cơ quan công an xác định ông Trương Duy Nhất có liên quan đến Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") trong hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn. Cụ thể, ông Nhất đã sử dụng giấy tờ của tờ báo Đại Đoàn Kết để mua nhà đất trái quy định.

Được biết, ông Nhất từng bị tuyên án 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều 258, bộ luật Hình sự.

Xem chi tiết tại đây.

Cô gái trẻ khỏa thân chụp ảnh hoa sen là diễn viên phim "Siêu quậy"

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện bộ ảnh của một cô gái trẻ ngâm mình tạo dáng dưới đầm sen đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Hầu hết các bình luận đều để chỉ trích hành động phản cảm của cô gái trẻ. Họ cho rằng, những tư thế tạo dáng chụp ảnh đầy thô tục của cô gái làm xấu đi hình ảnh của loài hoa vốn nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết như hoa sen.

Những bức ảnh Thu Hương chụp khỏa thân bên hồ sen gây nhiều chỉ trích.

Không những thế, việc khỏa thân ngâm mình dưới đầm sen đầy bùn cũng được cho là "mất vệ sinh" gây nguy hại cho sức khỏe. Có thông tin cho rằng, cô gái này từng tham gia phim Siêu quậy của đạo diễn Nguyễn Love - một bộ phim về học đường, giới trẻ, vậy thực hư chuyện này ra sao?

Sáng 10/6, chia sẻ với phóng viên báo Người Đưa Tin, đạo diễn Nguyễn Love cho hay: "Cả đoàn phim Siêu quậy như "ngồi trên đống lửa" bởi người khỏa thân chụp ảnh dưới đầm sen đó là diễn viên phụ đang tham gia phim Siêu quậy. Chúng tôi không hiểu tại sao bạn ấy lại làm như thế? Trong khi tất cả các diễn viên đều ký hợp đồng giữ gìn hình ảnh khi tham gia phim".

Đạo diễn Nguyễn Love cho biết thêm: "Diễn viên phụ ấy tên là Lê Thu Hương, sinh năm 1999, bạn này do người sản xuất của phim mời, cũng chỉ mới đóng được hai tập của phim. Vì gây ồn ào chuyện chụp ảnh khỏa thân dưới đầm sen, chúng tôi sẽ cắt hết những cảnh quay có Thu Hương tham gia, bởi chúng tôi sợ những ồn ào của phim thì không hay.

Đạo diễn Nguyễn Love cho biết, sẽ bỏ những cảnh có Thu Hương và các đoàn làm phim khác cũng sẽ chẳng dám làm việc với bạn này nữa đâu. Chuyện cắt hết cảnh quay là chắc chắn, còn việc phạt diễn viên hay không, chúng tôi sẽ cân nhắc".

Theo đó, phim sitcom Siêu quậy được khán giả đang chú ý. Đây là bộ phim có cả hot girl Trâm Anh và nam diễn viên "Cu Thóc" (tên thật Huỳnh Tuấn Anh) tham gia. Trước đó, bộ phim đã từng bị tai tiếng một lần vì sự cố lộ clip nóng cuar hot girl Trâm Anh.

Việt Nam thành công bước đầu khi chế biến vắc xin phòng dịch tả lợn châu Phi

Việt Nam vừa mới khảo nghiệm nghiên cứu vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi, kết quả rất khả quan, trong khi thế giới hàng trăm năm nay vẫn "bó tay" với bệnh dịch này.

Theo báo VietnamNet, dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đã xuất hiện gần 1 thế kỷ, nhưng thế giới vẫn “bó tay” chưa nghiên cứu ra vắc xin phòng ngừa cũng như thuốc chữa. Trong khi đó, Việt Nam vừa mới khảo nghiệm đã cho kết quả rất khả quan.

Cụ thể, tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP diễn ra vào giữa tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường cho biết, nhóm nghiên cứu của Việt Nam đã phân lập được virus và khảo nghiệm vắc xin phòng DTLCP bước đầu cho kết quả khả quan.

Dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 58 tỉnh thành của Việt Nam.

Bắt đầu từ cuối tháng 3/2019, các nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân lập được virus DTLCP, đồng thời tiến hành ngay việc sản xuất vắc xin thử nghiệm.

Đến nay, sau hơn 4 tháng nghiên cứu, Bộ NN-PTNT đánh giá, quá trình khảo nghiệm hiệu quả vắc xin dịch tả lợn Châu Phi cho kết quả rất khả quan, có nhiều triển vọng để tiến hành các bước tiếp theo.

Cụ thể, báo cáo của nhóm nghiên cứu cho thấy, so sánh giữa các lô lợn thí nghiệm có tiêm vắc xin và không tiêm vắc xin đã nhận thấy sự khác biệt rõ ràng về bệnh lý, virus lâm sàng, nhiệt độ cũng như mức độ tiêu tốn thức ăn.

Theo đó, nhóm nghiên cứu đang tiếp tục lặp lại các thí nghiệm với nhiều góc độ khác nhau, đồng thời sẽ triển khai kiểm nghiệm trên diện rộng để có thể đánh giá được chính xác nhất hiệu quả miễn dịch của vắc xin.

Tại Việt Nam, cập nhật mới nhất cho hay, hiện nay dịch bệnh nguy hiểm này đã lan ra 58 tỉnh thành trong cả nước.

Tại cuộc họp với Bộ NN&PTNT và các bộ ngành liên quan cùng các địa phường vùng đồng bằng sông Hồng- nơi phát dịch tả lợn châu Phi đầu tiên của cả nước vào tuối tuần qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đề nghị Bộ NN&PTNT kiến nghị tăng hỗ trợ cho người tham gia tiêu hủy phòng chống với mức sàn là 200.000 đồng/người/ngày thường và mức sàn 400.000 đồng/người/ngày nghỉ lễ và thẩm quyền của Vhủ tịch UBND tỉnh quyết định mức chi cụ thể, phù hợp với đặc thù tài chính, ngân sách địa phương.

Đồng thời Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính làm thủ tục tạm ứng ngay khoảng 1.200 tỷ đồng cho các địa phương trong vùng để hỗ trợ dân có lợn bị dịch. Các nội dung này sẽ được nêu tại Nghị quyết của Chính phủ thay thế Nghị quyết số 16 về một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

H.Y (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tin-tuc-thoi-su-24h-moi-nhat-nhanh-nhat-nong-nhat-hom-nay-ngay-10-6-2019-a437453.html