Không thể biện minh cho hành vi giết người!

Bộ Công an thông tin về vụ việc gây rối trật tự công cộng và chống người thi hành công vụ tại xã Đồng Tâm

(HNM) - Vụ việc một số đối tượng tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức) rắp tâm giết người; tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng; chống người thi hành công vụ diễn ra sáng 9-1-2020 làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh là rất nghiêm trọng. Đặc biệt, hành vi giết người của các phần tử quá khích là không thể biện minh, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Cố tình đi ngược sự thật

Như Báo Hànôịmới đã thông tin, từ ngày 31-12-2019, một số đơn vị của Bộ Quốc phòng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn trên địa bàn các huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức (thành phố Hà Nội) theo kế hoạch. Thế nhưng, trong quá trình xây dựng, sáng 9-1-2020, một số đối tượng đã sử dụng lựu đạn, bom xăng, dao phóng... tấn công lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 quả lựu đạn, 38 chai bom xăng, 20 lít xăng, 12 tuýp sắt đầu gắn dao nhọn, 3 hộp pháo sáng, 1 khẩu súng bắn điện, 1 thanh kiếm, 1 búa. Những tuýp sắt đầu gắn dao nhọn dài cả mét, lựu đạn, bom xăng… chứng tỏ những kẻ giết người đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không thể là “dân lành”, “dân oan”.

Thực tế cho thấy, vụ việc tại Đồng Tâm nhiều năm qua đã được các cơ quan chức năng trung ương, thành phố Hà Nội cũng như huyện Mỹ Đức kiên trì giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao tinh thần đối thoại, lấy vận động thuyết phục làm trọng tâm. Thấu hiểu lẽ phải, tuyệt đại đa số người dân trên địa bàn đã tích cực hợp tác với chính quyền. Tuy nhiên, đáp lại những ứng xử thiện chí ấy, một số kẻ đã cố tình không chịu hiểu, không chấp nhận những sự thật “hai năm rõ mười”. Trong đó, một nhóm gần 30 đối tượng tiếp tục lôi kéo, xúi giục người khác; thường xuyên tổ chức tụ tập, tuyên truyền, phát ngôn trên mạng xã hội có tính chất vu khống, lừa gạt, kích động, gây mất ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn; gây bức xúc trong dư luận nhân dân xã Đồng Tâm và các xã lân cận.

Khi các lực lượng của Bộ Quốc phòng khởi công xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn, nhân dân các xã trên địa bàn huyện Chương Mỹ hồ hởi đón nhận. Hàng trăm lượt người đã cùng với bộ đội mang vác đá, chuyển vật liệu vào công trường thi công, nhiều người dân còn tự động mang nước, hoa quả mời bộ đội... Đặc biệt, ngày 4-1-2020, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân xã Đồng Tâm đã đến động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 219 (Quân đoàn 2) đang làm nhiệm vụ xây dựng tường rào.

Ông Phạm Hồng Sỹ, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm khẳng định, việc xây dựng tường rào bảo vệ sân bay Miếu Môn là chủ trương đúng của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng về bảo vệ đất quốc phòng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền và đại đa số nhân dân xã Đồng Tâm rất đồng tình, ủng hộ với chủ trương trên...

Phải nghiêm trị hành vi giết người

Ấy vậy nhưng, những kẻ ngoan cố đã điên cuồng thách thức, ra mặt chống đối chính quyền. Đỉnh điểm, là những tên này đã có hành vi manh động như những gì đã diễn ra sáng 9-1-2020 làm 3 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh.

Ngày 10-1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội danh “giết người”, “tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, “chống người thi hành công vụ” xảy ra tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), theo Điều 123, Điều 304 và Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cơ quan công an đang khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại Đồng Tâm, ông Nguyễn Đỗ Được, sĩ quan quân đội về hưu, đảng viên Chi bộ thôn An Lạc, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn bày tỏ: “Chắc chắn không có người dân hiền lành, bình thường nào lại đi làm những việc tày trời như vậy. Đó là hành vi của những kẻ côn đồ máu lạnh”. Còn ông Kiều Vĩnh Lộc (phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm) bày tỏ sự xót xa khi hay tin có chiến sĩ công an của thành phố Hà Nội hy sinh và bị thương khi làm nhiệm vụ đồng thời nhắn nhủ: “Là công dân Thủ đô, tôi mong muốn người dân xã Đồng Tâm cần tỉnh táo, sàng lọc kỹ thông tin, không nghe và tin theo các bài viết tuyên truyền phản động, xuyên tạc gây mất ổn định tình hình địa phương. ”.

Luật sư Nguyễn Quang Tiến, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, kiến nghị: “Theo tôi, ngoài việc truy tố các đối tượng theo Điều 123, Điều 304, Điều 330, Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, các cơ quan chức năng có thể xem xét, xử lý các đối tượng về một hoặc một số tội danh về xâm phạm an ninh quốc gia”.

Ở bất kỳ một xã hội nào, việc chủ ý giết người, nhất là giết người có tổ chức, chống người thi hành công vụ đều bị trừng trị thích đáng. Ở nước ta cũng vậy, các quyền con người, quyền công dân luôn được Đảng, Nhà nước công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; đồng thời, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được điều tra, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Nghiêm trị những kẻ tước đoạt mạng sống của những cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ, trả lại sự yên bình cho địa bàn xã Đồng Tâm là điều dư luận, nhân dân Thủ đô và cả nước đang mong chờ.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an cho biết, đến chiều 10-1, tình hình an ninh, trật tự ở xã Đồng Tâm cơ bản ổn định. Việc thi công xây dựng tường rào sân bay Miếu Môn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Các cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm an ninh trật tự, thi công tường rào sân bay Miếu Môn và người dân đều an toàn.

Tối cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Hànôịmới, Bí thư Huyện ủy Mỹ Đức Bạch Liên Hương cho biết: "Tình hình trên địa bàn xã Đồng Tâm đã ổn định. Chúng tôi đã có các hoạt động thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ trên địa bàn; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên tiến hành vệ sinh môi trường chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Dư luận nhân dân nhìn chung là yên tâm, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đặc biệt là sự ổn định, phát triển của địa phương trong tương lai”.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/955285/khong-the-bien-minh-cho-hanh-vi-giet-nguoi