'Không thành công cũng thành nhân'

Ngân Thị Vạn Sự là một trong số các gương mặt của đội tuyển nữ U.19 Việt Nam bị HLV Mai Đức Chung gạch tên trước thềm SEA Games 30. Tại vòng loại thứ 3 Olympic, với áp lực chỉ tiêu không quá cao và đội tuyển nữ Việt Nam buộc phải trẻ hóa khi một số vị trí luống tuổi chia tay thì Vạn Sự mới được đến Hàn Quốc. Và số 13 là sự thay đổi duy nhất so với đội hình vô địch SEA Games tại Philippines 2 tháng trước nhằm bù đắp vị trí của trung vệ Chương Thị Kiều.

Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn cho tuyển nữ Việt Nam ngay trận đầu tiên ra mắt ở tuổi 19, giúp chúng ta lần đầu tiên lọt vào vòng play-off Olympic Tokyo 2020

Ngân Thị Vạn Sự ghi bàn cho tuyển nữ Việt Nam ngay trận đầu tiên ra mắt ở tuổi 19, giúp chúng ta lần đầu tiên lọt vào vòng play-off Olympic Tokyo 2020

Tiền đạo nữ của CLB Hà Nội (2 năm liên tiếp là cầu thủ xuất sắc nhất Giải U.19 quốc gia, được lên đội 1 của CLB Hà Nội khi mới 16 tuổi) được HLV Mai Đức Chung bố trí trong vai trò tiền vệ trái, để Bích Thùy lùi xuống đá hậu vệ. Sự điều chỉnh này đã quyết định chiến thắng trước Myanmar, Bích Thùy là người kiến tạo và cô gái 19 tuổi người dân tộc Thái ở Nghệ An chỉ cao 1,52m là người cắt mặt đánh đầu mang về bàn thắng duy nhất.

Trước chủ nhà Hàn Quốc quá mạnh và có thua bao nhiêu cũng đã lấy vé đi tiếp, trận đấu cuối cùng tại Jeju vào lúc 13 giờ ngày mai 9-2 chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Nhiều khả năng cùng với Vạn Sự thì một số gương mặt U.19 sẽ được HLV Mai Đức Chung cho thử lửa, khi đội trưởng Huỳnh Như và Bích Thùy bị chấn thương nhẹ.

Không có gì để mất khi đối thủ thể hiện sức mạnh vượt trội với việc đè bẹp Myanmar 7-0 ở trận ra quân (với cú đúp, tiền đạo đang chơi cho CLB Chelsea Ji So-yun (10) đã nâng cao kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển nữ Hàn Quốc lên 56 bàn thắng sau 120 trận), các cô gái Việt Nam hãy mạnh dạn chơi cống hiến để “thành nhân”.

Phương Duy

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202002/khong-thanh-cong-cung-thanh-nhan-2987052/