Không thả diều, bắn bi, trẻ em thành phố làm gì dịp hè?

Khác với trẻ em nông thôn, mùa hè của thiếu nhi tại thành phố không có những chiều đuổi bắt, bắn bi, thả diều… Tuy nhiên, không vì thế mà các em đánh mất mùa hè.

Dưới đây là những CLB và chương trình được Language Link Academic tổ chức, giúp trẻ có được trải nghiệm đúng lứa tuổi mà vẫn tích lũy thêm những kiến thức bổ ích, mới mẻ.

CLB kỹ năng, định hướng nghề nghiệp

Nếu như cả năm học, trẻ phải theo sát chương trình trên lớp thì hè là dịp lý tưởng để cha mẹ bổ sung kỹ năng mềm cho bé. Những câu lạc bộ chú trọng phát triển kỹ năng, bước đầu giúp định hướng nghề nghiệp, tìm ra lĩnh vực yêu thích ngày càng thu hút nhiều phụ huynh đăng ký.

Các lớp chú trọng kỹ năng, định hướng lĩnh vực yêu thích cho trẻ thu hút phụ huynh.

Trước đó, cha mẹ nên quan sát trẻ yêu thích hoặc cần bổ sung kỹ năng nào để lựa chọn CLB phù hợp. Cụ thể, CLB Diễn thuyết không chỉ thích hợp với các bé hoạt ngôn, dạn dĩ giao tiếp trước đám đông mà còn là nơi ươm mầm, khích lệ sự tự tin của các bé nhút nhát. Nếu con thích thú với những vần thơ, câu văn, CLB Viết sáng tạo là lựa chọn lý tưởng.

Trong khi đó, Dàn đồng ca thường thu hút những bé yêu nhịp điệu. CLB Sáng tạo lại dành cho các bé muốn phát triển tư duy với nhiều hoạt động nhảy hiện đại, xem phim tiếng Anh, tập làm doanh nhân, vẽ và cắt dán thủ công. Đặc biệt, STEM là nơi cha mẹ khó có thể bỏ qua nếu muốn khuyến khích trẻ tìm tòi, khám phá về công nghệ và khoa học thường thức.

Nâng cao khả năng ngoại ngữ

Thay vì đăng ký cho con CLB kỹ năng và lớp học tiếng Anh riêng biệt, cha mẹ có thể lựa chọn các chương trình tích hợp cả hai để giúp con nâng cao trình độ tiếng Anh theo cách tự nhiên nhất, đồng thời tiết kiệm thời gian tối đa.

Hoạt động bằng tiếng Anh giúp trẻ tích lũy từ vựng và luyện cách phát âm của người bản ngữ.

Hiện nay, Language Link Academic đã và đang triển khai 5 CLB kỹ năng trên bằng tiếng Anh trong suốt dịp hè. Nhờ vậy, bé không chỉ học thêm kỹ năng mà còn phát triển trình độ ngoại ngữ.

Dã ngoại, khám phá thiên nhiên

Không có những chiều thả diều, chăn trâu, nhưng trẻ em thành phố vẫn có thể hòa mình vào thiên nhiên bằng cách tham gia các chuyến dã ngoại bổ ích. Chỉ mất hơn một giờ di chuyển, các bé dễ dàng khám phá thêm nhiều loài động, thực vật mới mẻ tại rừng quốc gia Ba Vì, Cúc Phương…

Hoạt động dã ngoại giúp trẻ khám phá thiên nhiên.

Dã ngoại giúp trẻ nhanh chóng tích lũy kiến thức và rèn luyện nhiều kỹ năng cần thiết như tư duy, quan sát và làm việc nhóm. Hoạt động này còn có tác dụng giảm căng thẳng về bài vở và điểm số, trẻ có cơ hội tận hưởng một mùa hè tràn đầy năng lượng.

Giang Di Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-tha-dieu-ban-bi-tre-em-thanh-pho-lam-gi-dip-he-post865557.html