Không tán thành việc tăng giờ làm thêm

Tại phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại đa số ý kiến không tán thành việc tăng giờ làm thêm.

Lý do là bởi việc tăng giờ làm thêm sẽ ảnh hưởng đến đời sống người lao động, có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp lợi dụng thời giờ làm thêm khai thác sức lao động, dẫn đến hậu quả người lao động sẽ cạn kiệt sức lao động sớm hơn so với tuổi lao động.

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh: TTXVN)

Trước đó, tại kỳ họp thứ 7, Chính phủ đã trình Quốc hội mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm (tức là tăng 100 giờ so với quy định hiện hành).

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Nếu chưa giảm được giờ làm thì nên giữ nguyên, không tăng giờ làm thêm. Tuy nhiên, nội dung này vẫn sẽ được trình ra Quốc hội để xem xét, quyết định.

Theo Ban Thời sự/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/tin-tuc/khong-tan-thanh-viec-tang-gio-lam-them/20190921114608469