Không sợ cấm vận Mỹ, Ấn Độ mua S-400 của Nga

Moscow và New Delhi đã chính thức ký kết hợp đồng mùa 5 hệ thống phòng không S-400.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 tối tân của Nga. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, Ấn Đội đã ký hợp đồng trị giá 5,43 tỷ USD để mua 5 hệ thống phòng không tối tân S-400 từ Nga. Thượng vụ tỷ đô này đã đi vào chính thức sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi kết thúc cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thủ đô New Delhi của nước này.

Được biết, S-400 là hệ thống phòng không có khả năng đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau từ các tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo. Ngay sau khi chứng kiến sức mạnh của S-400, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên sở hữu “hỏa thần” này.

Hiện tại, với quyết định mua S-400, Ấn Độ đang phải đối mặt với nguy cơ cấm vận từ Mỹ dưới Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA). Đây vốn là đạo luật nhằm vào các quốc gia mua các sản phẩm quốc phòng của Nga.

Cũng trong cuộc họp báo chung sau thượng đỉnh, Tổng thống Putin cho biết Nga sẽ làm việc với phía Ấn Độ nhằm tăng cường hợp tác song phương tại Liên Hợp Quốc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và nhóm G-20.

Bên cạnh đó, Moscow và New Delhi cũng sẽ hợp tác trong các nỗ lực chống khủng bố, đồng thời cùng ủng hộ một thế giới đa cực.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/khong-so-cam-van-my-an-do-mua-s-400-cua-nga-918847.html