Không quốc gia nào tham gia hết các môn

Ban tổ chức SEA Games 30 cho biết tổng số VĐV tham dự lần này là 5.864, trong đó 3.580 nam và 2.284 nữ, tranh tài ở 56 môn chính thức và 7 môn bổ trợ. Chủ nhà có nhiều VĐV nhất với 1.084 người.

Ban tổ chức SEA Games 30 cho biết tổng số VĐV tham dự lần này là 5.864, trong đó 3.580 nam và 2.284 nữ, tranh tài ở 56 môn chính thức và 7 môn bổ trợ. Chủ nhà có nhiều VĐV nhất với 1.084 người. Đông Timor ít nhất với 55 VĐV ở 11 môn. Việt Nam góp 573 VĐV ở 44 môn. Đây là SEA Games kỷ lục về số môn thi đấu và cả số VĐV tham dự. Kỷ lục cũ về số lượng VĐV là SEA Games 2005 cũng diễn ra tại Philippines với 5.336 VĐV. Kỷ lục cũ về số môn thi đấu là SEA Games 2011 ở Indonesia với 44 môn.

Chỉ có duy nhất nước chủ nhà tham dự đầy đủ hết các môn thi đấu. Có 4 môn đầy đủ 11 nước tham dự là taekwondo, bơi lội, điền kinh và bóng đá. Ngoài ra, có 4 môn thể thao có 10 nước góp mặt: boxing không Brunei, golf không Đông Timor, karatedo không Singapore và quần vợt không Brunei.

N.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_216609_khong-quoc-gia-nao-tham-gia-het-cac-mon.aspx