Không quân Việt Nam trong cuộc chiến lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot

Vượt lên nhiệm vụ sở trường là tác chiến phòng không, trong cuộc chiến chống quân Pol pot, Không quân nhân dân Việt Nam đã tham chiến tích cực, với nhiều vai trò hơn trong đội hình quân binh chủng hợp thành. Qua đó, góp phần đẩy nhanh thắng lợi của quá trình lật đổ chế độ diệt chủng Pol pot. Qua phóng sự dưới đây, quý khán giả và các đồng chí sẽ hiểu thêm phần nào về những đóng góp của Không quân Việt Nam trong chiến dịch giải phóng Campuchia.

Cuối tháng 5/1975, lợi dụng tình hình nước ta chưa thật sự ổn định, Pol Pot đưa quân lấn chiếm một số đảo phía Tây Nam Việt Nam. Trung đoàn 937, Sư đoàn Không quân 372 đã xuất kích hàng chục lần máy bay các loại, trong đó có 30 lần chiếc UH1A. Số trực thăng này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chi viện hỏa lực, vận chuyển súng đạn, thương binh… giúp các đơn vị của ta chiến đấu đạt hiệu suất cao, thu hồi thành công các đảo bị Pol Pot lấn chiếm.

Từ năm 1977 – 1978, Không quân đã phối hợp chiến đấu hiệu quả với các đơn vị bạn, giáng cho quân Pol Pot nhiều đòn chí mạng. Đây cũng là giai đoạn Không quân phát triển những cách đánh mới, như: tham gia vào hỏa lực chuẩn bị, chi viện hỏa lực cho bộ binh tiến công, áp chế pháo binh, trinh sát chỉ thị mục tiêu…

Đầu năm 1979, chiến dịch phản công tiêu diệt Pol Pot đi vào giai đoạn cuối. Ta xác định cần sớm giải phóng Phnom Pênh để ngăn Pol Pot phá hủy thành phố, gây khó khăn cho bạn về sau. Sư đoàn 372 sử dụng máy bay F5 chế áp hoàn toàn sân bay Po – chen – tông, buộc địch phải bỏ lại nhiều máy bay đã trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tạo điều kiện cho ta nhanh chóng giải phóng Phnom Pênh.

Trong toàn bộ cuộc chiến chống quân Pol Pot, Không quân ta đã xuất kích gần 2.000 lần chiếc máy bay, đánh hơn 200 trận, tham gia tích cực và có đóng góp lớn vào tác chiến hiệp đồng quân binh chủng. Bước trưởng thành này, là cơ sở để Không quân ta làm tiếp tục tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc sau này.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khong-quan-viet-nam-trong-cuoc-chien-lat-do-che-do-diet-chung-pol-pot