Không quân Trung Quốc sắp có 'diện mạo' hoàn toàn mới

Không quân Trung Quốc chuẩn bị 'thay áo' các chiến đấu cơ của mình bằng lớp sơn công nghệ cao.

Không quân Trung Quốc gần đây đã ban hành một quy định bắt buộc các máy bay chiến đấu trong tương lai phải đưa ra một màu tiêu chuẩn, mục đích làm giảm tầm nhìn của phương tiện trinh sát đối phương. Điều này được cho là sẽ mang lại lợi thế chiến đấu cho các tiêm kích vì sẽ khó phát hiện hơn bằng cả mắt thường và radar.

Theo Thời báo Hoàn cầu, việc giảm tín hiệu nhận diện quang học của máy bay do sơn đặc biệt là xu hướng phát triển toàn cầu. Hoa Kỳ cũng đang đi theo con đường này, phấn đấu để "hòa lẫn" máy bay chiến đấu của mình vào môi trường. Như ấn phẩm Trung Quốc giải thích, cần phải sử dụng màu sắc của bầu trời, "thường là màu xám, xanh nhạt và bạc."

Ngoài việc làm việc theo hướng này với máy bay chiến đấu J-20 tiên tiến nhất, Không quân Trung Quốc đã thử nghiệm với tiêm kích đa năng thế hệ 4+ J-16 do họ tự nghiên cứu phát triển kể từ năm 2018 để làm hình mẫu nhân rộng ra toàn lực lượng.

Máy bay chiến đấu đa năng J-16 của Không quân Trung Quốc với màu sơn mới. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

Máy bay chiến đấu đa năng J-16 của Không quân Trung Quốc với màu sơn mới. Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu.

"Dựa trên máy bay chiến đấu Su-27, không tính đến yếu tố tàng hình, J-16 giờ đây có màu xám đậm thay vì tông màu xám xanh ban đầu và thay thế biểu tượng nguyên bản của Không quân Trung Quốc bằng màu xám nhạt", ghi chú trên Thời báo Hoàn cầu.

Sau một loạt các thử nghiệm với J-20 và J-16, Không quân Trung Quốc dự định sẽ sơn lại toàn bộ phi đội máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải và máy bay tác chiến đặc biệt của mình. Hình mẫu này dự kiến cũng sẽ được áp dụng cho các chiến đấu cơ và trực thăng của Không quân Hải quân và Không quân Lục quân.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/khong-quan-trung-quoc-sap-co-dien-mao-hoan-toan-moi/20200318013044988