Không quân Syria oanh kích Sweida, thủ lĩnh khét tiếng của IS mất mạng

Ahmad al-Motlaq, thủ lĩnh khét tiếng của phiến quân IS, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của Lực lượng Không quân Syria ở phía Đông vùng sa mạc Sweida.

Mạng lưới tin tức Sweida 24 hôm 30/9 đưa tin, các chiến đấu cơ của Lực lượng Không quân Syria đã bắn phá pháo đài của phiến quân thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực al-Hassa thuộc Đông Bắc Sweida, tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS có tên Ahmad al-Matlaq nom de guerre Abu Ali cùng với nhiều tay súng thành viên.

Sweida 24 cho biết thêm, các đơn vị quân đội Syria, với sự yểm trợ của không quân va pháo binh, đã tấn công vị trí của IS tại khu vực gồ ghề ở Toloul al-Safa và chiếm giữ một số cao điểm gần khu vực Qabr Sheikh Hossein.

Cũng theo mạng tin tức trên, quân chính phủ Syria đã củng cố các vị trí của họ tại Toloul al-Safa. Binh lính Syria đã tịch thu số lượng lớn vũ khí và đạn dược ở phía Tây Bắc Toloul al-Safa.

Hôm 29/9, quân đội Syria - được sự yểm trợ của không quân và pháo binh - đã tấn công pháo đài của phiến quân IS ở Toloul al-Safa từ một số hướng và đẩy lùi các tay súng khủng bố ra khỏi nhiều khu vực, trong đó có một số hang động được IS sử dụng như nơi ẩn náu.

Những đơn vị khác của quân đội Syria đã nỗ lực tiến công chống lại IS tại Qabr Sheikh Hossein và al-Habariyeh.

Quân chính phủ đã siết thòng lọng IS tại Toloul al-Safa sau cuộc tấn công của họ ở phía Tây, Tây Nam và Tây Bắc Toloul al-Safa.

Trong khi đó, các nguồn tin địa phương cho hay, IS đã và đang nỗ lực tấn công vị trí của quân đội Syria nhằm phá vòng vây của lực lượng chính phủ ở phía Đông vùng sa mạc Sweida.

Minh Thu (Theo FNA)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/khong-quan-syria-oanh-kich-sweida-thu-linh-khet-tieng-cua-is-mat-mang/20181001090151788