Không quân Nga tiến hành hơn 40 đợt không kích ở Tây Nam Syria

Lực lượng Không quân Nga đã gia tăng số lượng các đợt không kích tại phía Tây Nam Syria vào hôm nay 24/7 nhằm vào các phần tử Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Theo các nguồn tin quân sự, ngày hôm nay 24/7 Không quân Nga đã khởi động hơn 40 đợt không kích nhằm vào lực lượng khủng bố IS ở Tây Nam Syria, đánh thẳng vào những vùng đất nơi có nhiều sào huyệt của nhóm Jaysh Khaled bin Walid, một nhánh của IS ở vùng này.

(Ảnh minh họa).

Theo đó, Không quân Nga tập trung tấn công các vị trí của IS ở hành lang phía Đông Bắc và Tây Bắc của vùng Yarmouk Basin. Trong khi các binh sĩ và chiến đấu cơ của Không quân Nga tấn công từ phía trên thì bộ binh của Quân đội Arab Syria (SAA) tiến hành đột kích trên mặt đất.

Vào khoảng 9h sáng nay (giờ địa phương), quân SAA đã tấn công mạnh mẽ vào các phòng tuyến của IS nhằm chọc thủng hoàn toàn vòng vây của nhóm này.

Hiện tại, quân Chính phủ Syria đã chiếm được một số vùng đất trọng yếu tại Tây Nam Syria nhờ có sự hỗ trợ không kích của Nga, một nguồn tin nói với tờ Al-Masdar News chiều nay cho hay.

Danh Tuyên

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/khong-quan-nga-tien-hanh-hon-40-dot-khong-kich-o-tay-nam-syria-a379164.html