Không quân Nga ồ ạt tấn công phe nổi dậy ở miền Nam Syria

Đêm 23/6, Nga tiến hành không kích vào khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Nam Syria. Đây là lần không kích đầu tiên của Nga kể từ thỏa thuận ngừng bắn năm 2017.

Theo AFP, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Nga đã thực hiện 25 lượt không kích vào các thị trấn do phe nổi dậy kiểm soát tại tỉnh Daraa, phía nam Syria.

“Đây là lần đầu tiên Nga không kích dữ dội nhắm vào vùng nông thôn phía đông Daraa kể từ thỏa thuận ngừng bắn tại nam Syria được ký vào năm ngoái”, Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR, cho biết. Hiện chưa rõ số liệu thương vong.

Tiêm kích Su-24 của Nga tại Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Tiêm kích Su-24 của Nga tại Syria. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Hồi tháng 7/2017, Nga, Mỹ và Jordan đạt thỏa thuận thiết lập vùng giảm căng thẳng tại khu vực do phiến quân kiểm soát ở miền Nam Syria. Sau đó, Moscow hạn chế đưa máy bay chiến đấu tới các địa điểm của phiến quân tại khu vực này.

Sau khi đánh bật phiến quân tại địa bàn ngoại vi Damascus, Tổng thống Syria Bashar al-Assad có ý định tái chiếm tỉnh Daraa và Sweida đang bị lực lượng này chiếm giữ.

Trong nhiều tuần qua, ông đã điều động lực lượng quân sự và rải truyền đơn kêu gọi phe nổi dậy đầu hàng. Ngày 19/6, quân đội tăng cường tấn công vào khu vực thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy.

Đài truyền hình quốc gia Syria cho biết lực lượng quân đội đã nhắm vào “sào huyệt và các động thái của bọn khủng bố”.

“Quân đội Syria hiện tại, với sự hỗ trợ từ lực lượng Nga, đang giành lại vùng đất phía nam và khôi phục chính quyền của chính phủ Syria”, Alexander Zasypkin, Đại sứ Nga tại Lebanon, nói với tờ Al Akhbar.

Theo Reuters, hôm 22/6, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley cảnh báo động thái gây leo thang quân sự của Syria đã vi phạm thỏa thuận giảm căng thẳng. “Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào tiếp diễn tại Syria”, bà Haley tuyên bố.

Đầu tháng này, Tổng thống Assad cho biết đang tiếp tục liên lạc với Nga, Mỹ và Israel về vấn đề miền Nam.

“Chúng tôi đang tạo cơ hội đàm phán chính trị, nhưng nếu những cuộc đàm phán này thất bại, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài giải phóng bằng vũ lực”, ông nói.

Trong năm nay, Tổng thống Assad đã tái chiếm thành công những địa điểm bị phe nổi dậy chiếm đóng gần thủ đô Damascus và thành phố Homs, bao gồm khu vực Đông Ghouta.

Chính phủ Syria trút mưa bom đạn lên phe nổi dậy Quân đội chính phủ Syria dưới sự yểm trợ của Nga mở rộng tấn công về phía Nam. Nhờ hỏa lực không quân và xe tăng mạnh mẽ, quân chính phủ hoàn toàn áp đảo phe nổi dậy.

Ngọc Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-quan-nga-o-at-tan-cong-phe-noi-day-o-mien-nam-syria-post854184.html