Không quân Nga nhận thêm số lượng lớn trực thăng tấn công Ka-52 cực mạnh

Vào cuối năm 2019, Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận được 8 máy bay trực thăng tấn công Ka-52 Alligator, 4 chiếc trong số đó đã sẵn sàng để bàn giao.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn lời Giám đốc điều hành của Công ty Hàng không Arsenyev (AAK) - ông Yuri Denisenko cho biết, các máy bay trực thăng chiến đấu Ka-52 Alligator được sản xuất bởi doanh nghiệp này là một phần của hợp đồng cung cấp vũ khí cấp nhà nước ký kết với Bộ Quốc phòng Nga.

"Lô trực thăng sản xuất mới đã vượt qua tất cả các bài thử nghiệm được ấn định trong quy chuẩn kỹ thuật và điều kiện của hợp đồng nhà nước, được chứng nhận phù hợp cho việc thực hiện nhiệm vụ quân sự và sẵn sàng chuyển giao cho các đơn vị hành", ông Yuri Denisenko nói rõ.

Theo ông Denisenko, trong năm nay Công ty Hàng không Arsenyev đã lên kế hoạch bàn giao cho Không quân Nga thêm 4 chiếc trực thăng Ka-52 nữa, tiến độ thực hiện hợp đồng sẽ được bảo đảm về đích đúng hẹn.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator của Không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Trực thăng tấn công Ka-52 Alligator của Không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Ka-52 Alligator (Cásấu Mỹ) là dòng trực thăng tấn công có kết cấu cánh quạt đồng trục độcđáo, giúp máy bay thực hiện được nhiều động tác thao diễn rất linh hoạt. Trực thăngKa-52 được bọc thép ở những vị trí trọng yếu, khiến nó an toàn trước các loạivũ khí bộ binh nhẹ của đối phương, thậm chí còn được gọi bằng cái tên xe tăngbay.

Trực thăng Ka-52 đượctrang bị tổ hợp điện tử hàng không tinh vi và đồ sộ, bao gồm cả radar dẫn bắnđi kèm thiết bị trinh sát quang điện tử để hoạt động được cả ngày lẫn đêm trongmọi điều kiện thời tiết.

Vũ khí củaKa-52 bao gồm pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm, các tên lửa chống tăng điều khiển bằng laserbán chủ động Virkh, rocket không điều khiển S-8, S-13 và cả tên lửa đối khôngIgla. Ka-52 đượcxếp trong danh sách những trực thăng tấn công uy lực nhất thế giới hiện nay, nólà đối thủ lớn của chiếc AH-64 Apache do Mỹ chế tạo.

Ông Yuri Denisenko còn lưu ý thêm rằng trực thăng Alligator có khả năng chống lại tác động của vũ khí đối phương, thiết bị điện tử và vũ khí của máy bay có thể giảm thời gian tiếp xúc với mục tiêu và giảm tổn thất của chính mình.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/khong-quan-nga-nhan-them-so-luong-lon-truc-thang-tan-cong-ka-52-cuc-manh/20191019035519985