Không quân Nga nhận 5 chiếc Tu-95MS hiện đại hóa trong năm 2020

Nga đang tích cực hiện đại hóa các máy bay ném bom chiến lược từ thời Liên Xô.

Năm 2020, Lực lượng Hạt nhân chiến lược Hàng không của Nga đã được bổ sung 5 máy bay ném bom mang tên lửa hành trình Tu-95MS hiện đại hóa. Điều này đã được thông báo hôm 21 tháng 12 bởi người đứng đầu Bộ Quốc phòng - Đại tướng Sergei Shoigu tại trường đại học của Quân đội Nga.

Trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo rằng oanh tạc cơ tên lửa hiện đại hóa sẽ nâng cấp đáng kể các thiết bị, động cơ và vũ khí mang theo. Theo ông Shoigu, điều này sẽ làm tăng hiệu quả chiến đấu của máy bay và kéo dài thời gian sử dụng.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Không quân Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Nhìn chung, Tu-95MS đã được đăng ký từ lâu trên bầu trời Nga và thế giới. Với kích thước ấn tượng - Tupolev Tu-95 có sải cánh dài hơn 50 mét - và dựa vào vũ khí mạnh mẽ nên ở phương Tây nó được gọi là Bear. Tu-95MS là trụ cột của hàng không chiến lược Nga, là phương tiện mang tên lửa hành trình Kh-55.

Trong bản sửa đổi Tu-95MSM, 6 tên lửa như vậy được đặt trong khoang vũ khí trên bệ phóng kiểu tang trống. Bên cạnh đó, ngoài bệ phóng bên trong thân máy bay, còn có thêm 10 tên lửa Kh-55 nữa được cung cấp để treo trên 4 điểm cứng dưới cánh (nhưng điều này bị cấm theo các hiệp định quốc tế).

Vũ khí phòng thủ của máy bay Tu-95MS bao gồm các khẩu pháo hàng không 23 mm. Trên các phi cơ cải tiến, 6 khẩu pháo AM-23 đôi được lắp đặt ở ba vị trí bắn phòng thủ (trên, dưới và đuôi máy bay), và chỉ có hai khẩu AM-23 hoặc GSh-23 trên Tu-95MS là ở phía đuôi.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/khong-quan-nga-nhan-5-chiec-tu-95ms-hien-dai-hoa-trong-nam-2020/20201222080104514