Không quân Mỹ từ chối mua thêm máy bay chiến đấu F-35

Không quân Mỹ quyết định chấm dứt hoạt động của các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của riêng mình.

Giám đốc Mua sắm Không quân Mỹ Will Roper thông báo rằng Không quân buộc phải từ bỏ việc mua thêm máy bay chiến đấu F-35 và đưa chúng vào kho vũ khí của nước này liên quan đến sự xuất hiện dự kiến của máy bay chiến đấu Thế hệ mới (NGAD). Các nhiệm vụ được giao là mua một số lượng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm nhất định đã thất bại, và do giá thành của các máy bay chiến đấu này vẫn còn cao, điều này không có lợi về mặt kinh tế.

Theo Roper, trong tương lai gần, Không quân Mỹ có thể từ bỏ hoàn toàn việc sử dụng thêm các máy bay chiến đấu này do chi phí cực kỳ cao - thậm chí ngân sách được phân bổ 800 tỷ USD cũng không đủ cho những mục đích này.

Tiêm kích F-35 của Mỹ.

Tiêm kích F-35 của Mỹ.

“Chi phí vòng đời của máy bay F-35 quá cao, do đó, Không quân Mỹ sẽ không thể mua các máy bay này ở phiên bản A với số lượng thiết kế là 1.763 chiếc. Nếu không thể cải thiện được điều gì trong tình hình hiện tại, một chiếc máy bay khác sẽ thay thế cho Lightning II - một sản phẩm của chương trình NGAD ”, ông Roper nói.

Với tuyên bố được đưa ra, các chuyên gia tin rằng trong tương lai gần có thể chấm dứt sự tồn tại của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Mỹ, mặc dù Washington vẫn quan tâm đến việc bán các máy bay này cho các đối tác của mình.

Doanh Doanh (Theo Avia-pro)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/khong-quan-my-tu-choi-mua-them-may-bay-chien-dau-f-35/20210120100137491