Không quân Mỹ tố Boeing quên rác trên máy bay tiếp nhiên liệu mới bàn giao

Giới chức cấp cao Không quân Mỹ vừa lên tiếng cáo buộc hãng chế tạo máy bay Boeing đã bỏ quên rác và dụng cụ cơ khí trong một số máy bay tiếp nhiên liệu KC-46 mới được bàn giao.

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-46 thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho một máy bay C-17. Ảnh: Boeing

Máy bay tiếp nhiên liệu KC-46 thực hiện nhiệm vụ tiếp nhiên liệu cho một máy bay C-17. Ảnh: Boeing

Trả lời kênh CNN, Tiến sĩ Will Roper, Trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ phụ trách mua sắm công nghệ và vận tải, cho biết hãng Boeing dường như đang trong “tình trạng nghiêm trọng”. Trước đó, ông đã tới thăm nhà máy Everett Washington của Boeing và phàn nàn về khâu kiểm tra trước khi giao sản phẩm của hãng này.

“Tôi lo ngại và tôi nghĩ rằng Boeing họ hiểu họ đang có một tình trạng nghiêm trọng”, Tiến sĩ Roper trả lời hãng tin CNN. Ngay sau khi phát hiện vấn đề, Không quân Mỹ đã ngừng nhận thêm máy bay tiếp nhiên liệu của Boeing từ 20/2.

Tuy nhiên, trong chuyến thăm của Tiến sĩ Roper hôm 11/3, Boeing cam kết sẽ đưa ra kế hoạch kiểm nghiệm mới với các máy bay này trước khi bàn giao và việc bàn giao sẽ được nối lại một khi kiểm nghiệm tra nâng cấp hoàn thành. Sáu máy bay trước đó giao cho Không quân Mỹ cũng đã được tiến hành kiểm nghiệm lại.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Boeing đang gặp khủng hoảng chưa từng có, khi mẫu máy bay Being 737 Max đang bị cấm bay trên toàn thế giới do liên quan tới hai vụ tai nạn hàng không gần đây của Lion Air (Indonesia) và Ethiopian Airlines (Ethiopia).

Tiến sĩ Roper nhấn mạnh mặc dù vật rủi ro ngoại lai (FOD) bỏ sót trong máy bay không phải là lỗi kỹ thuật hay mối đe dọa an toàn, song nó lại đặt ra vấn đề về tính kỷ luật trong quân sự.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/khong-quan-my-to-boeing-quen-rac-tren-may-bay-tiep-nhien-lieu-moi-ban-giao-20190317103550981.htm