Không quân Mỹ luyện tập hạ cánh máy bay quân sự trên đường cao tốc

Không quân Mỹ đã luyện tập hạ cánh các chiến đấu cơ khác nhau trên đường cao tốc ở bang Wyoming.

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper hạ cánh trên đường cao tốc 287 tại Wyoming ngày 30/4. Ảnh: Business Insider

Máy bay không người lái MQ-9 Reaper hạ cánh trên đường cao tốc 287 tại Wyoming ngày 30/4. Ảnh: Business Insider

Đường cao tốc 287 và 789 của Wyoming không mang tiêu chuẩn của một đường băng quân sự nhưng điều này không ảnh hưởng đến kế hoạch luyện tập của Không quân Mỹ.

Tờ Business Insider (Mỹ) đưa tin binh sĩ thuộc Phi đội tác chiến đặc biệt số 15 đã điều khiển máy bay vận tải MC-130J Commando II hạ cánh trên đường cao tốc trong cuộc huấn luyện vào đầu tuần này. Mục đích của động thái này là nhằm giúp Không quân Mỹ luyện tập cất cánh và hạ cánh trong môi trường di động và nhỏ hơn thay vì địa điểm rộng lớn có nguồn lực dồi dào như căn cứ không quân.

Theo thông báo hôm 2/5, chiếc MC-130J 80 tấn với chiều dài gần 30 mét và sải cánh hơn 40 mét đã hạ cánh trên đoạn đường cao tốc không có xe cộ lưu thông. Thành viên của lực lượng Vệ binh Quốc gia Kentucky còn nhảy dù từ chiếc MC-130J.

Ngoài MC-130J, còn có máy bay không người lái MQ-9 Reaper, 2 máy bay tấn công -10 Thunderbolt II và 2 trực thăng MH-6M Little Bird tham gia huấn luyện hạ cánh trên đường cao tốc này.

Các đơn vị cũng luyện tập trang bị vũ khí, tiếp nhiên liệu, xoay vòng chiến đấu, tìm kiếm và cứu nạn cũng như cất cánh từ đường cao tốc.

Luyện tập sử dụng "các đường băng độc đáo" không phải là điều mới mẻ đối với quân đội Mỹ. Các máy bay của Lực lượng Không quân Mỹ - bao gồm MC-130J và Warthog – trong những năm gần đây đã hạ cánh trên đường cao tốc ở những nơi như Michigan (Mỹ), Latvia và Thụy Điển.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo Business Insider)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/quan-su/khong-quan-my-luyen-tap-ha-canh-may-bay-quan-su-tren-duong-cao-toc-20230505201746082.htm