Không quân Mỹ lần đầu huy động 8 oanh tạc cơ diễn tập ở Bắc Cực

Đã có tổng cộng 8 máy bay ném bom chiến lược của Mỹ được điều động tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn.

Bộ chỉ huy quân sự Mỹ đã tiến hành một hoạt động quân sự chưa từng có trong khi Quân đội Nga đang thực hành các bài diễn tập trong khuôn khổ cuộc tập trận Kavkaz-2020, bằng cách gửi ít nhất 8 máy bay ném bom chiến lược từ nhiều khu vực trên thế giới tới biên giới Nga.

Các cuộc không kích giả lập được thực hiện theo hướng dễ bị tổn thương nhất đối với Nga - từ Bắc Cực, và biên đội máy bay ném bom B-52 (4 máy bay), B-1B (2 máy bay) và B-2 (2 máy bay) đã cùng tham gia vào một hành động khiêu khích như vậy, đó là một bước đi chưa từng có tiền lệ.

Bộ ba máy bay ném bom chiến lược của Mỹ. Ảnh: Avia-pro.

Bộ ba máy bay ném bom chiến lược của Mỹ. Ảnh: Avia-pro.

“Hai máy bay ném bom chiến lược B-2A Spirit trước đó đã cất cánh từ Whiteman AFB, Hoa Kỳ, hiện đang ở điểm địa lý thuộc Bắc Cực và đang bay theo chương trình của một sự kiện tổng hợp do Bộ Chỉ huy Chiến lược Hoa Kỳ và Bộ Chỉ huy Tấn công Toàn cầu Hoa Kỳ tiến hành, hợp tác chặt chẽ với Không lực Hoa Kỳ ở Bắc Cực".

"Thật không may, vẫn chưa có dữ liệu đáng tin cậy về việc liệu máy bay ném bom siêu âm B-1B Lancer trước đó cũng đã cất cánh từ Andersen AFB có hướng đến Kamchatka hay không. Tuy nhiên nhiều khả năng chúng sẽ tham gia cùng biên đội B-52H và B-2A", báo cho biết.

Không có bình luận chính thức nào về vấn đề này từ Nga, mặc dù thực tế là Quân đội Mỹ đã tăng đáng kể số lượng các chuyến bay gần biên giới, nhưng số lần cất cánh của máy bay chiến đấu thuộc Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga để đánh chặn và hộ tống những kẻ xâm nhập tiềm năng vẫn chưa thay đổi, có thể do lo ngại trong bối cảnh phức tạp đáng kể quan hệ giữa Nga, NATO và Hoa Kỳ.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/khong-quan-my-lan-dau-huy-dong-8-oanh-tac-co-dien-tap-o-bac-cuc/20200923031748250