Không quản lý, sử dụng đất vẫn được đền bù

Tình trạng giao đất trái thẩm quyền dẫn đến nhiều hệ lụy cho người dân xảy ra tại xã Khả Phong, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Một số người dân có tranh chấp đã nhờ sự can thiệp của cơ quan xét xử bằng cách gửi đơn ra Tòa án. Mặc dù vậy thì ngay trong nội bộ cơ quan xét xử cũng có những quan điểm khác nhau.

Nhà ông Mai Văn Hồng và bà Nguyễn Thị Thủy, ở xóm 4 thôn Khuyến Công xã Khả Phong, huyện Kim Bảng – Hà Nam hôm nay đông hơn so với những ngày thường. Những người có mặt ở đây đều đang rất quan tâm tới kết quả phiên tòa phúc thẩm xét xử việc tranh chấp quyền sử dụng đất và yêu cầu hủy Quyết định đền bù hỗ trợ của UBND huyện Kim Bảng mà nguyên đơn là gia đình bà. Trước đó, để làm kinh tế đa canh, gia đình bà đã nhận cho tặng và chuyển nhượng đất từ 13 người. Tại bản án dân sự sơ thẩm số 03 ngày 14.3.2019 Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam quyết định không công nhận việc cho tặng quyền sử dụng đất với 13 hộ. Tuy nhiên Tòa cũng yêu cầu huyện Kim Bảng điều chỉnh bảng tính giá trị bồi thường, và hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm đối với gia đình bà Thủy. Tuy nhiên tại phiên Phúc thẩm diễn ra tại Hà Nội, Tòa án cấp cao lại có quan điểm khác. Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Quang Tuyến, Trưởng bộ môn Luật đất đai trường Đại học Luật Hà Nội, thì câu chuyện người được giao đất nhưng trả lại đất cho địa phương thì không xem xét giải quyết nếu họ có nhu cầu đòi lại. Vấn đề này căn cứ vào điều 5, Nghị định 181 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai và điều 21 Nghị định 43 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều Luật đất đai năm 2013.

Theo quan điểm của Chuyên gia Luật đất đai và Luật sư thì người dân đang trực tiếp sản xuất đất được nhận đền bù chuyển đổi nghề nghiệp và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên cơ quan quản lý nhà nước địa phương lại có quan điểm khác. Và ngay trong nội bộ cơ quan xét xử cũng có hai quan điểm trái ngược nhau. Đồng nghĩa với đó là nhiều người dân ở Khả Phong, Kim Bảng – Hà Nam sẽ phải mất trắng thành quả lao động suốt 20 năm. Trong khi họ là nạn nhân của việc giao đất trái thẩm quyền của chính quyền địa phương./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/khong-quan-ly-su-dung-dat-van-duoc-den-bu