Không quân Campuchia bất ngờ nhận máy bay cường kích Trung Quốc

Truyền thông Thái Lan cho biết, Campuchia vừa bất ngờ nhận máy bay cường kích nhẹ đầu tiên từ Trung Quốc theo hợp đồng được hai bên ký kết từ năm 2020.

Truyền thông Thái Lan vừa cho biết, chiếc máy bay cường kích nhẹ đầu tiên của Campuchia đã được Trung Quốc chuyển giao vào trung tuần tháng 1/2021 vừa rồi.

Truyền thông Thái Lan vừa cho biết, chiếc máy bay cường kích nhẹ đầu tiên của Campuchia đã được Trung Quốc chuyển giao vào trung tuần tháng 1/2021 vừa rồi.

Chiếc huấn luyện cơ kiêm cường kích nhẹ này thuộc loại FTC-2000G, hợp đồng mua bán giữa Campuchia và Trung Quốc được ký kết từ đầu năm 2020.

Theo các nguồn thạo tin, tổng cộng Campuchia đã đặt mua 6 chiếc huấn luyện cơ loại này từ phía Trung Quốc.

Toàn bộ lô hàng này sẽ được phía Trung Quốc bàn giao cho Campuchia trong giai đoạn từ nay cho tới năm 2023.

Máy bay huấn luyện FTC-2000G là phiên bản xuất khẩu, được Trung Quốc cải biên từ phiên bản huấn luyện cơ siêu âm Quý Châu-9 hay JL-9.

Loại máy bay này được Trung Quốc cho cất cánh bay thử lần đầu tiên từ năm 2003 và tới nay vẫn được coi là một trong những loại huấn luyện cơ chủ lực của nước này.

Về cơ bản, JL-9 cùng với JL-10 hiện tại đều là hai loại huấn luyện cơ hiện đại bậc nhất của Trung Quốc, cả hai bắt đầu được đưa vào sản xuất hàng loạt từ năm 2013.

Về mặt thiết kế, có thể coi JL-9 hay FTC-2000 là phiên bản FT-7 với phần cánh được thiết kế lại, cùng với đó là sự khác biệt khá lớn trong kiểu dáng khí động học.

Trung Quốc thậm chí còn coi huấn luyện cơ FTC-2000G là loại tiêm kích đa năng và như những gì nước này quảng bá, đây là loại tiêm kích đa năng rẻ nhất thế giới.

Mức giá của chiếc máy bay này chỉ vào khoảng hơn 8 triệu USD, trong đó đã bao gồm cả chi phí huấn luyện phi công cũng như linh kiện thay thế.

So với phiên bản FTC-2000, FTC-2000G được Campuchia mua từ Trung Quốc có trọng lượng nặng hơn, chậm hơn và được cho là có khả năng bền bỉ kém hơn.

Hiện tại ngoài Trung Quốc và Campuchia, còn có Sudan cũng đang sử dụng loại máy bay này trong biên chế.

Một điều khá bất ngờ đó là JL-9 được trang bị động cơ phản lực do Trung Quốc tự sản xuất trong nước mang tên Quý Châu Lật Dương WP-13F. Đây hiện cũng là loại chiến đấu cơ hiếm hoi sử dụng động cơ nội địa của Trung Quốc hiện nay.

Đây cũng có thể coi là loại chiến đấu cơ, cường kích cơ phản lực đầu tiên trong biên chế Không quân Campuchia. Trước đó, Không lực Campuchia không sở hữu bất cứ loại máy bay nào có sức chiến đấu tương tự như FTC-2000G. Nguồn ảnh: Sina.

Cận cảnh máy bay huấn luyện FTC-2000 được Không quân Trung Quốc sử dụng để đào tạo phi công.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-quan-campuchia-bat-ngo-nhan-may-bay-cuong-kich-trung-quoc-1490655.html