Không quân Ấn Độ lại mất thêm 'quan tài bay' MiG-21

Ngày 25/9, trong lúc tập luyện một chiếc MiG-21 đã bị rơi ở Gwalior ở miền Trung Ấn Độ. Cả hai phi công kịp bật ghế phóng thoát ra ngoài an toàn.

Máy bay huấn luyện MiG-21 của Ấn Độ gặp nạn. Ảnh: NDTV

Máy bay huấn luyện MiG-21 của Ấn Độ gặp nạn. Ảnh: NDTV

Chiếc máy bay MiG-21 rơi vào khoảng 10 giờ (giờ địa phương) khi đang thực hiện một nhiệm vụ huấn luyện gần Căn cứ Không quân Gwalior tại Madhya Pradesh sáng 25/9.

Hiện Không quân Ấn Độ chưa đưa ra lời bình luận nào về vụ việc này. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành điều tra.

Đây là vụ tai nạn máy bay MiG-21 lần thứ 12 trong năm nay.

Nguyên nhân những chiếc MiG-21 của Không quân Ấn Độ được đặt cho biệt danh “quan tài bay” hay “cỗ máy tạo ra những góa phụ” là do trong suốt 50 năm sử dụng dòng máy bay này, Ấn Độ đã mất hàng trăm chiếc MiG-21 vì tai nạn, hơn 170 phi công hy sinh.

Mới đây Không quân Ấn Độ đã tuyên bố sẽ ‘khai tử’ toàn bộ máy bay MiG-21 và thay thế bằng máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất.

Tổng cộng có 10 Phi đội (18-20 máy bay phản lực trong mỗi phi đội) MiG-21 và MiG-27 của Không quân Ấn Độ dự kiến sẽ ‘nghỉ hưu’ vào năm 2024.

Thanh Huyền

Theo Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/khong-quan-an-do-lai-mat-them-quan-tai-bay-mig21-1468131.tpo