Không qua mắt được 911

Trong quá trình chốt chặn tại đường Hàm Nghi (Đà Nẵng) vào khuya 6-4, lực lượng 911 CATP Đà Nẵng phát hiện 2 thanh niên Nguyễn Hữu Hòa (2002, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng), Nguyễn Trương Quốc Tấn (2000, trú Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) chạy xe máy BKS 43C1-783.02 vi phạm luật giao thông nên tiến hành kiểm tra. Vừa dắt xe vào chốt, Tấn nhanh chóng vứt 2 viên ma túy xuống đất nhưng bị lực lượng 911 bắt quả tang. Tấn khai nhận số ma túy trên là của mình nên lực lượng 911 đưa về CAP Thạc Gián để điều tra làm rõ.

NGỌC QUỐC

Đối tượng Nguyễn Trương Quốc Tấn bị lực lượng 911 khống chế.

Đối tượng Nguyễn Trương Quốc Tấn bị lực lượng 911 khống chế.

* Khoảng 21 giờ cùng ngày, tổ 911 làm nhiệm vụ tại đường Hàm Nghi kiểm tra, phát hiện 2 thanh niên đi xe máy BKS 43K1-301.36 có cất giấu công cụ hỗ trợ trong cốp xe. Đối tượng Lê Văn Lĩnh (1992, trú xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, Quảng Nam) khai nhận công cụ hỗ trợ trên là của mình và sử dụng để phòng thân. Sau khi lập biên bản, 2 đối tượng được đưa về CAP Thạc Gián để xử lý.

N.Q

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_204543_khong-qua-mat-duoc-911.aspx