Chính thức khai trương Công viên APEC 2017

Sáng nay (9-11) tại Đà Nẵng, Công viên APEC 2017 đã chính thức khai trương với sự có mặt của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017 Phạm Bình Minh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đông đảo bộ trưởng các nền kinh tế thành viên, phóng viên trong nước và quốc tế tham dự.

Sáng nay (9-11) tại Đà Nẵng, Công viên APEC 2017 đã chính thức khai trương với sự có mặt của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban quốc gia APEC 2017 Phạm Bình Minh; Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cùng đông đảo bộ trưởng các nền kinh tế thành viên, phóng viên trong nước và quốc tế tham dự.

Nằm ở bờ Tây cầu Rồng, đối diện với Bảo tàng Nghệ thuật Điêu khắc Chăm, Công viên APEC Đà Nẵng có tổng diện tích hơn 3.000m2, là nơi đặt biểu tượng APEC 2017, các bức tượng đại diện cho các nền kinh tế thành viên.

Sau lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Phạm Bình Minhvà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ...

Sau lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 Phạm Bình Minhvà Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ...

Công viên APEC 2017 tại Đà Nẵng chính thức khai trương.

Đây là nơi đặt biểu tượng APEC 2017, các bức tượng đại diện cho các nền kinh tế thành viên.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và đại diện lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC trồng cây lưu niệm tại Công viên.

Ông Phạm Bình Minh (giữa) chụp ảnh lưu niệm tại bức tượng của chủ nhà Việt Nam...

Sau đó tham quan biểu tượng của các nền kinh tế thành viên đặt tại Công viên.

Lãnh đạo các nền kinh tế chụp ảnh lưu niệm tại Công viên APEC.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chụp ảnh lưu niệm cùng đội ngũ cảnh vệ Việt Nam bảo đảm an ninh tại Lễ khai trương sáng ngày 9-11.

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_175434_khong-qua-duoc-thu-thach.aspx