Không phân biệt đối xử với trẻ em có HIV

Tin từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) cho biết, trẻ em có HIV ở nước ta gặp khó khăn khi tiếp cận các dịch vụ, còn bị kỳ thị, phân biệt đối xử. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện các nhóm quyền của trẻ em, nhất là quyền được học tập của trẻ.

Trên thực tế, trẻ em có HIV là những nạn nhân, các cháu cần sự chia sẻ, nâng đỡ của cộng đồng. Do đó, mỗi người dân nên thay đổi suy nghĩ, hành vi đối xử với trẻ, bảo đảm mọi trẻ em đều được thụ hưởng đầy đủ các nhóm quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, theo các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

Mọi hành vi gây cản trở quyền được học tập, quyền được hòa nhập và vui chơi, giải trí của trẻ em có HIV là vi phạm pháp luật.

Phú Cường

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/doi-song/972476/khong-phan-biet-doi-xu-voi-tre-em-co-hiv