Không phải Windows, Chrome mới chính là hệ điều hành bạn đang sử dụng

Hôm qua, Microsoft đã công bố mang trình duyệt Edge lên iOS và Android, nhằm mang lại trải nghiệm không giới hạn giữa máy tính và điện thoại. Nhưng có mấy ai quan tâm? "Trải nghiệm không giới hạn" mà Microsoft nói đến vốn đã được Google mang lại cho người dùng từ lâu, thông qua trình duyệt Chrome.

Microsoft lấn sân Android, nhưng không ai quan tâm

Theo HowToGeek, cho đến tận năm ngoái, Microsoft mới chịu chấp nhận rằng số phận Windows Phone đã an bài. Thế là họ chuyển hướng sang lấn sân các hệ điều hành đang thống trị thị trường, đặc biệt là Android.

Với bản cập nhật Anniversary, Microsoft giới thiệu tính năng đồng bộ thông báo giữa Android với Windows thông qua ứng dụng Cortana. Bạn có thể đặt Cortana làm trợ lý ảo mặc định trên Android, nhưng tại sao lại phải "khổ sở" như thế khi Google Assistant thông minh hơn gấp nhiều lần?

Tiếp đến, trong bản cập nhật Creator's Update, Microsoft tiếp tục giới thiệu tính năng Shared Experiences, nhưng rất ít lập trình viên tận dụng nó, và Microsoft thậm chí còn chưa đưa nó vào các ứng dụng Android của họ.

Trong bản cập nhật Fall Creators Update sắp đến, Microsoft lại đưa ra tính năng Timeline, và không hiểu sao tính năng này lại mất hút trong các bản preview, có lẽ nó sẽ bị trễ một chút chăng?

Hôm qua, Microsoft giới thiệu Microsoft Launcher - một launcher... kém hơn Google Now khá nhiều, cùng trình duyệt Edge cho Android với khả năng đồng bộ dữ liệu giữa điện thoại và máy tính. Nhưng ai quan tâm? Có lẽ đây là một tin tuyệt vời nếu bạn nằm trong số 5% số người dùng Edge trên toàn cầu!

Microsoft "trầy trật" là vậy, còn Google thì "lấn sân" Windows thành công mỹ mãn với chỉ một ứng dụng: Chrome.

Hầu như mọi thứ đều diễn ra trên trình duyệt web

Hãy nhìn lại cách bạn sử dụng máy tính ngày nay. Bạn dành thời gian nhiều nhất cho ứng dụng nào?

Với hầu hết mọi người, có lẽ đó chính là trình duyệt web: bạn mở mail, xem lịch, mạng xã hội, tin tức, video, thậm chí là soạn thảo tài liệu cùng đồng nghiệp. Ngoại trừ những thứ quá phức tạp như Photoshop, Outlook hay Office, thì chúng ta hầu như dành thời gian làm việc trên trình duyệt web, trên các "đám mây" - cốt lõi của "trải nghiệm không giới hạn" đã nêu ở đầu bài viết.

Có thể bạn không dùng Chromebook, nhưng hãy thừa nhận đi, Chrome đã và đang trở thành hệ điều hành chính của bạn, là đầu mối thông qua đó mọi công việc bạn làm trên máy tính được diễn ra. Chrome chính là nền tảng cho hầu hết mọi ứng dụng bạn đang sử dụng (nếu bạn đang định nói đến các ứng dụng như Photoshop, Office... thì chúng chỉ là những ngoại lệ mà thôi).

Do đó, nếu bạn muốn tận hưởng "trải nghiệm không giới hạn", chỉ cần dùng Chrome trên máy tính và các ứng dụng của Google trên điện thoại: bạn có thể truy cập đến mọi tab đang duyệt, mọi địa điểm mà bạn đã từng tìm trên Google Maps, hay mọi tập tin mà bạn đang làm việc trên Drive.

Microsoft chỉ đang chơi một trò chơi đuổi bắt: họ cố mang lên Android những thứ mà Google đã mang lên Windows. Mối liên hệ giữa Android và Chrome quá lớn đến nỗi mọi nỗ lực của Microsoft trông thật nhỏ bé và quá chậm trễ.

Nhắc đến Apple ở đây một chút: cả Google lẫn Microsoft đều chịu thua hệ điều hành iOS của nhà Táo. Nếu bạn muốn "trải nghiệm không giới hạn" trên iOS, hãy mua Mac!

Chrome không làm được gì?

Có nhiều thứ Chrome vẫn chưa làm được, nhưng chúng ta vẫn có những giải pháp tốt hơn nhiều so với những thứ mà Microsoft mang đến.

Ví dụ, không phải mọi thông báo trên Android đều được đồng bộ với Chrome, như tin nhắn SMS. Tuy nhiên, với một extension cực kỳ hay của Chrome mang tên Pushbullet, vấn đề đã được giải quyết. Pushbullet thậm chí còn cho phép người dùng gởi file và link giữa các thiết bị, chia sẻ clipboard và nhiều thứ khác nữa. Extension này không được viết bởi Google, nhưng nó lại hoạt động trên Chrome, và tốt hơn rất nhiều so với giải pháp dùng Cortana của Microsoft.

Thêm vào đó, Chrome cũng thường xuyên được Google đưa thêm vào các tính năng mới. Trên Chrome OS (về cơ bản là một trình duyệt Chrome), Google Assistant đã xuất hiện, và xét việc Chrome OS được xem như là một nơi để Google thử nghiệm các tính năng mới cho Chrome thì chúng ta sẽ không bất ngờ mấy nếu một ngày không xa, Google Assistant cũng sẽ xuất hiện trên Chrome cho Windows.

Nếu ngày đó đến, có lẽ Microsoft vẫn đang "cặm cụi" tìm các nhà phát triển viết ứng dụng cho Windows Store để thực hiện tham vọng "lấn sân" Android. Quá muộn rồi Microsoft ạ!

Tấn Minh

Nguồn VnReview: http://vnreview.vn/tu-van-di-dong/-/view_content/content/2293617/khong-phai-windows-chrome-moi-chinh-la-he-dieu-hanh-ban-dang-su-dung