Không phải 'Về quê làm ruộng', Liễu Về nhà đi con chuẩn bị có màn trở lại cực chất

Dù là nguyên nhân 'kinh điển' khiến cuộc sống hôn nhân Khải – Huệ đổ vỡ nhưng Liễu vẫn là nhân vật được khán giả dành nhiều tình cảm đặc biệt. Kết thúc vai diễn sớm, nhưng không phải 'Về quê làm ruộng' như lời anh Khải nói, Liễu tiết lộ chuẩn bị có màn comeback cực mạnh.

Về nhà đi con là bộ phim truyền hình Việt nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của gia đình ông Sơn (diễn viên Trung Anh) cùng ba cô con gái Huệ (Thu Quỳnh), Thư (Bảo Thanh) và Dương (Bảo Hân).

Cùng với tuyến nhân vật chính diện, các vai phản diện trong phim Về nhà đi con đang phát sóng cũng gây chú ý không kém, trong đó phải kể đến cô em chồng xấu tính tên Liễu của chị cả Thu Huệ (Thu Quỳnh) do diễn viên Ngô Thủy Tiên thủ vai.

Dù "vắng bóng" trong các tập về sau, tuy nhiên nhiều khán giả vẫn rất tò mò về "số phận" của nhân vật này. Liệu rằng, sau những gì đã diễn ra, Liễu đã "đổi tính đổi nết" hay vẫn giữ nguyên bản tính cô em chồng "tai quái"?

PV Infonet đã có cuộc trò chuyện với diễn viên Thủy Tiên và được cô tiết lộ nhiều thông tin mới:

Diễn viên Ngô Thủy Tiên - vai Liễu, cô em chồng "tai quái" trong Về nhà đi con

Diễn viên Ngô Thủy Tiên - vai Liễu, cô em chồng "tai quái" trong Về nhà đi con

Xin chào Thủy Tiên. Chỉ xuất hiện trong mấy tập của Về nhà đi con rồi bỗng dưng “biến mất” khiến nhiều khán giả thắc mắc và khó hiểu. Thủy Tiên có thể chia sẻ với độc giả Infonet về cuộc sống hiện tại của mình như thế nào không?

Diễn viên Thủy Tiên: Hiện nay mình đang du học ở Trung Quốc nên mình dành thời gian chủ yếu cho học tập, khám phá và trải nghiệm.

Sau khi kết thúc vai Liễu trong Về nhà đi con, vì vẫn trong thời gian nghỉ hè ở Việt Nam nên mình tranh thủ làm những dự án nho nhỏ trước khi bước vào năm học mới.

Có phải đúng như lời anh Khải nói. Liễu đã “về quê làm ruộng" cùng bố mẹ?

Diễn viên Thủy Tiên: Anh Khải nói đó là nhân vật Liễu còn mình là Thủy Tiên cơ mà! (cười)

Không phải "Về quê làm ruộng với bố mẹ", Liễu rởi khỏi Việt Nam học tập, trải nghiệm và khám phá.

Có thể nói, cùng với những nhân vật phản diện trong phim, vai em chồng của Tiên cũng để lại ấn tượng trong lòng khán giả? Theo Tiên, vai diễn này đã mang lại cho Tiên những giá trị gì?

Diễn viên Thủy Tiên: Tiên cảm thấy ngạc nhiên và hạnh phúc khi trở về Việt Nam, đâu đâu cũng thấy mọi người theo dõi phim Về nhà đi con. Có đôi lần đi qua một dãy phố lúc 21h là thấy tivi nhà nào cũng đang bật Về nhà đi con. Cảm giác ấy khó tả lắm!

Còn với bản thân Tiên, vai Liễu cho mình nhiều thứ. Đóng phim xong, đi đâu mình cũng được nghe, được hỏi: Ôi cô Liễu kìa, em có phải Liễu không, sao em ở ngoài khác trong phim thế khác hẳn đến nỗi không nhận ra luôn ý... Mình vui lắm!

Thủy Tiên được cộng đồng mạng biết đến là hot girl trăm ký nhờ sở hữu gương mặt bầu bĩnh đáng yêu

Vậy là thời gian vừa qua, Tiên đi du học? Cụ thể bạn học gì vậy?

Diễn viên Thủy Tiên: Sang Trung Quốc mình học thêm tiếng Trung để phục vụ mục đích chính của mình là lấy hàng buôn bán cho các shop quần áo big size phục vụ cho hội chị em mập như Tiên ở Việt Nam.

Trong thời gian tới, hy vọng rằng hội chị em big size như Tiên sẽ lựa chọn những món đó của Tiên để tự tin hơn trong cuộc sống.

Có vẻ Liễu đã chán nghề shipper rồi nên quyết tâm trở thành một bà chủ quần áo chuyên dành cho người mập.

Tiên có còn theo dõi các tập sau của Về nhà đi con mặc dù sau đó Tiên không tham gia nữa? Trong phim, người có liên quan trực tiếp với bạn là chị Huệ (Thu Quỳnh) và Khải (Trọng Hùng) đã "đường ai nấy đi". Bạn có nghĩ mình là nguyên nhân gián tiếp làm cho cuộc hôn nhân đó đổ vỡ và có thấy có lỗi?

Diễn viên Thủy Tiên: Tiên theo dõi không thiếu một tập nào của bộ phim. Trong điện thoại Tiên vẫn còn giữ những hình ảnh và clip hậu trường, mỗi khi nhớ đoàn phim Tiên lại giở ra xem lại.

Liễu là nguyên nhân “kinh điển” phá hoại hạnh phúc của anh chị, thật sự ở ngoài không thiếu những cảnh như vậy, nên Tiên thấy các bà cô chồng mà xem phim thấy bài học thì cũng bớt bớt khó tính đi, vì dù sao sau mình cũng phải đi lấy chồng mà.

Thủy Tiên bộc bạch nhắn nhủ với những bà cô chồng khác nên bớt khó tính, đừng như Liễu.

Hoặc nếu giả thiết, Tiên có mong Huệ và Khải có cơ hội quay trở lại bên nhau?

Diễn viên Thủy Tiên: Mình là Tiên hay Liễu tại thời điểm hiện này thì rất mong anh chị về với nhau. Những người có tình cảm với nhau thì nên về với nhau, quan điểm của Tiên là vậy.

Vậy Tiên có ủng hộ Huệ và tình mới “bố Bảo" thành một cặp?

Diễn viên Thủy Tiên: Tiên không ủng hộ lắm vì chị Huệ là chị dâu mình mà (cười).

Thủy Tiên, Thu Quỳnh thân thiết trong hậu trường phim Về nhà đi con

Lâu lắm rồi khán giải mới thấy sự "xuất hiện" của Tiên trên phim, vậy những dư âm sau vai diễn này của bạn là gì?

Diễn viên Thủy Tiên: Vì lí do đột xuất phải rời khỏi Việt Nam nên mình đành kết thúc vai ở đó. Thực sự mình tiếc quá!!

Kỉ niệm ấn tượng nhất của Tiên trong Về nhà đi con là gì ?

Diễn viên Thủy Tiên: Ấn tượng nhất đối với Tiên là phim nói về cuộc sống thật đến nỗi khiến cho người làm phim cũng khóc, khán giả cũng khóc! Nhiều cảnh quay rất cảm động!

Nữ diễn viên chưa muốn nói về người yêu ở thời điểm hiện tại.

Hỏi riêng về đời tư một chút, Tiên đã có bạn trai chưa? Nếu chưa, mẫu hình bạn trai của Tiên như thế nào?

Diễn viên Thủy Tiên: Hiện tại mình lo công việc nên chưa muốn nói về người yêu, gout thì cũng không có gì nhiều yêu thì yêu thôi!

Cảm ơn Thủy Tiên vì cuộc trò chuyện thú vị này ! Chúc cho mọi dự định của Tiên sẽ như ý !

Ngô Thủy Tiên (SN 1995, đến từ Hà Nội) không phải là gương mặt xa lạ với khán giả Việt. Sở hữu ngoại hình mập mạp, cô thường xuyên xuất hiện trong những bộ phim, tiểu phẩm hài. Ngoài ra, Thủy Tiên còn được biết tới với biệt danh "hot girl trăm ký" hay từng đạt giải Á quân Bước nhảy ngàn cân 2017.

Trước khi tham gia chương trình "Bước nhảy ngàn cân" Thủy Tiên có cân nặng là 127kg, thân hình sồ sề của cô khiến cô cảm thấy tự ti mỗi khi xuất hiện trước người khác, và điều đó đã khiến cô quyết định tham gia chương trình này.

Hiện tại, cân nặng của Thủy Tiên là khoảng 80kg. So với những cô gái khác thi cân nặng và số đo hình thể của Thủy Tiên vẫn là "quá cỡ", nhưng so với thời điểm trước khi tham gia "Bước nhảy ngàn cân", thân hình của cô đã thon gọn hơn nhiều.

L.Nguyen

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/khong-phai-ve-que-lam-ruong-lieu-ve-nha-di-con-chuan-bi-co-man-tro-lai-cuc-chat-post308365.info