Không phải Tristan Do, trung vệ cao to mới là nỗi lo của Thái Lan

Sau 4 trận đấu của vòng loại World Cup 2022, hàng thủ của Thái Lan bộc lộ nhiều điểm yếu, đặc biệt là 2 trung vệ có thể hình ấn tượng.

20h ngày 19/11, Việt Nam sẽ tiếp đón Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình. Đội khách đang rất khát điểm. Do đó, họ buộc phải chơi tấn công. Đây chính là điều kiện để HLV Park Hang-seo tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng ngự - phản công quen thuộc.

Hàng thủ của tuyển Thái Lan đã bộc lộ nhiều sơ hở trong trận thua 1-2 trước Malaysia trên sân Bukit Jalil. Nhiều người hướng sự chỉ trích về hậu vệ phải Tristan Do nhưng bộ đôi trung vệ của "Voi chiến" cũng thực sự là một mối lo ngại.

Hai trung vệ cao to nhưng chậm chạp

Manuel Bihr và Elias Dolah là bộ đôi trung vệ Thái kiều được HLV Akira Nishino tin dùng trong sơ đồ 4-2-3-1. Họ lần lượt có chiều cao 1,84 m và 1,93 m. Đó là những con số "khủng" nếu so với mặt bằng chung của bóng đá Đông Nam Á.

Với thể hình như vậy, nhiều người tin rằng Bihr và Dolah sẽ tạo thành một lá chắn thép trước khung thành của thủ môn Siwarak Tedsungnoen. Tuy nhiên, họ đã bộ lộ nhiều điểm yếu trong trận đấu với Malaysia.

 Quân số của Thái Lan ở tình huống này gấp đôi Malaysia nhưng họ vẫn để Brendan Gan gỡ hòa. Ảnh chụp màn hình.

Quân số của Thái Lan ở tình huống này gấp đôi Malaysia nhưng họ vẫn để Brendan Gan gỡ hòa. Ảnh chụp màn hình.

Phút 26, Syamer Abba có tình huống băng xuống bên cánh trái rồi căng bóng vào trong, tạo điều kiện cho Gan gỡ hòa 1-1 cho Malaysia. Cả hàng thủ Thái Lan đều không kịp phản ứng. Họ chơi quá bị động.

Với vai trò của cầu thủ chơi ở trung tâm hàng phòng ngự, Bihr xử lý tốt hơn ở pha bóng này. Khi Abba bắt đầu thoát xuống, trung vệ gốc Đức đã có thời gian quan sát sự di chuyển của đối thủ. Anh có thể chủ động lao ra tắc bóng hoặc bước lên để che góc sút của Gan.

Khi bóng đã ở gần sát đường biên ngang, Abba không thể dứt điểm bởi thủ môn Siwarak đã khép góc. Tiền vệ Malaysia chỉ còn một hướng xử lý, đó là chuyền bóng vào trong. Nhưng tất cả những gì Bihr cũng như hàng thủ Thái Lan làm là đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Tình huống phán đoán không tốt của Dolah mở ra cơ hội cho Malaysia. Ảnh chụp màn hình.

Phút 29, tới lượt Dolah mắc sai lầm, anh xử lý tình huống không dứt khoát. Anh và Korrakot Wiriyaudomsiri đối mặt với pha đập nhả của bộ đôi Abba và Ahmad. Hai cầu thủ Thái Lan đang ở thế bị động.

Do đó, Dolah nên lùi về để bọc lót ở cánh trái cho người đồng đội. Tuy nhiên, anh đứng lại với mục đích ngăn cản pha chuyền bóng của Abba nhưng không thành công. Nếu quyết đoán hơn, Dolah có thể chủ động phạm lỗi Abba để ngăn chặn một pha bóng nguy hiểm. Thái Lan gặp may vì Ahmad lại thực hiện không chuẩn xác ở pha tạt bóng quyết định.

Đầu hiệp 2, Dolah một lần nữa bị vượt qua dù xuất phát sớm hơn. Ngay sau đó, người đồng đội Bihr có pha cắt bóng thành công, giải vây cho khung thành của tuyển Thái. Những pha bóng đó bộc lộ rõ điểm yếu của trung vệ mang áo số 3 của tuyển Thái Lan.

Ở trận đấu tối nay, các cầu thủ giàu tốc độ của Việt Nam như Văn Toàn, Công Phượng hay Trọng Hoàng hoàn toàn có thể khai thác vào vị trí này.

Dù xuất phát trước, Dolah vẫn bị đối thủ vượt qua và thực hiện đường căng ngang vào trong. Ảnh: Chụp màn hình.

Trong cuộc họp báo trước trận vào sáng 18/11, HLV Park cũng nhấn mạnh rằng ông đã biết điểm yếu của Thái Lan.

"Chiều 18/11, chúng tôi có buổi tập cuối xem sức khỏe, phong độ rồi tôi mới đưa ra danh sách, nhưng ta đã biết thông qua bàn thua của Thái trước Malaysia. Sau lưng họ có khoảng trống, chúng ta có thể khai thác hàng phòng ngự. Chúng ta phối hợp đập nhả, tôi nghĩ họ sẽ lúng túng. Tôi không thể nói rõ chuẩn bị gì, nhưng đã biết điểm yếu của Thái Lan", ông nói.

Hàng phòng ngự là điểm tựa của Việt Nam

Ở vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam chưa nhận bất cứ bàn thua nào trên sân nhà Mỹ Đình. Khi làm khách, đoàn quân của HLV Park bị Indonesia làm thủng lưới một lần sau một tình huống chơi thiếu tập trung ở thời điểm Việt Nam dẫn trước 3-0.

Hệ thống phòng ngự với nòng cốt là 3 trung vệ mà chiến lược gia người Hàn Quốc xây dựng đang vận hành tốt. Nó mang lại nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây.

Sau chiến tích tại VCK U23 châu Á, các lứa đội tuyển Việt Nam của HLV Park trong gần 2 năm qua chỉ để lọt lưới đúng 16 bàn sau 27 trận vắt qua 5 giải đấu là ASIAD 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019, Vòng loại U23 châu Á và Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Bộ 3 trung vệ của tuyển Việt Nam đang chơi gắn kết. Ảnh: Minh Chiến.

Tối 10/10, Malaysia thậm chí không có nổi cú sút trúng đích trên sân Mỹ Đình. Tiền vệ Syafiq Ahmad phải công nhận hàng phòng ngự Việt Nam đã chơi kỷ luật và khiến Malaysia không thể chơi thứ bóng đá họ muốn.

Đình Trọng vắng mặt vì chấn thương, nhưng bộ 3 Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng luôn chơi gắn kết. Với 3 trung vệ cùng 2 cầu thủ chạy cánh, tuyển Việt Nam luôn có ít nhất 5 người khi phòng ngự. Do đó, khoảng trống được hạn chế.

Người hâm mộ, giới chuyên môn lẫn đối thủ đều dễ dàng chỉ ra những cái tên đá chính ở hàng phòng ngự tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, giải bài toán này là điều không dễ.

Quế Ngọc Hải chơi ngày càng điềm tĩnh, chắc chắn hơn. Xu hướng phòng ngự của anh giờ là đọc tình huống rồi cản phá thay vì chủ động chuồi bóng như trước đây. Trong khi đó, Bùi Tiến Dũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, còn Duy Mạnh chơi đầy lăn xả và mạnh mẽ. Hai cầu thủ chạy cánh là Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu luôn đảm bảo sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự.

Bàn thắng của Quang Hải đến từ đường chuyền rót bóng của Quế Ngọc Hải. Ảnh: Kiệt Trần.

Những đường chuyền dài từ trung vệ cũng là vũ khí tấn công lợi hại. Bàn thắng của Quang Hải từ cú rót bóng của Quế Ngọc Hải vào đêm 10/10 là ví dụ. Tại ASIAD 2018, Bùi Tiến Dũng phất bóng dài từ tuyến dưới để Anh Đức dứt điểm chạm xà ngang Olympic Syria. Sau đó, Văn Toàn lao vào đá bồi, giúp Olympic Việt Nam lần đầu lọt vào bán kết ASIAD.

Hàng phòng ngự là điểm tựa vững chắc của tuyển Việt Nam. Với đội bóng có lối chơi tấn công đa dạng như Thái Lan, vai trò Quế Ngọc Hải và những đồng đội ở tuyến dưới càng trở nên quan trọng.

Khi hậu phương đã vững vàng, Việt Nam có thể yên tâm hướng tới một kết quả có lợi trước Thái Lan.

HLV Park Hang-seo: 'Chúng tôi biết điểm yếu của Thái Lan' Huấn luyện viên Park Hang-seo nhận định tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tận dụng khoảng trống ở hàng phòng ngự Thái Lan trong trận đấu diễn ra trên sân Mỹ Đình tối 19/11.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/khong-phai-tristan-do-trung-ve-cao-to-moi-la-noi-lo-cua-thai-lan-post1014811.html