Không phải Son Heung-min, đây mới là vũ khí nguy hiểm của U23 Hàn Quốc

Trong đội hình U23 Hàn Quốc, Son Heung-min chưa hẳn là cái tên đáng chú ý nhất, bởi Hwang Ui Jo mới đích thị là 'sát thủ' thực sự.

Đội trưởng Son Heung-min của U23 Hàn Quốc chưa được đánh giá cao tại ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ

Đội trưởng Son Heung-min của U23 Hàn Quốc chưa được đánh giá cao tại ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ

U23 Việt Nam đối đầu với U23 Hàn Quốc ở bán kết ASIAD 18, trận đấu mà HLV Park Hang-seo sẽ phải đối đầu với đội bóng quê hương. Tất nhiên, ông hiểu rõ đối thủ và có phương án để đối phó với đối thủ.

Cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong đội hình U23 Hàn Quốc là đội trưởng Son Heung-min, ngôi sao đang chơi ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Tottenham.

Sở dĩ Son Heung-min được chú ý bởi anh đang chơi bóng ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và có được phong độ ấn tượng. Ngoài ra, nếu không đưa Hàn Quốc giành HCV môn bóng đá nam ASIAD 18, Son Heung-min sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự theo quy định.

Hwang Ui Jo đang trình diễn một phong độ cực kì ấn tượng với 8 pha lập công tại ASIAD 18. Ảnh: Đ.Đ

Tuy nhiên, đến thời điểm này tại ASIAD 18, Son Heung Min không phải là cầu thủ nguy hiểm nhất trong đội hình U23 Hàn Quốc, mà là Hwang Ui Jo.

Chân sút đang chơi bóng cho Gamba Osaka hiện ghi bàn nhiều nhất giải với 8 pha lập công. Ở trận tứ kết với U23 Uzbekistan, cầu thủ này đã lập một cú hattrick, giúp U23 Hàn Quốc chiến thắng kịch tính 4-3 sau 120 phút.

Ngoài Hwang Ui Jo, Hàn Quốc còn có “Messi Hàn Quốc” Lee Seung Woo, cầu thủ là nguyên nhân khiến Barcelona từng bị cấm tham gia chuyển nhượng. Đang chơi rất ấn tượng tại ASIAD 18, Lee Seung Woo cũng đã có 1 pha lập công vào lưới U23 Iran ở vòng 1/8.

ĐÌNH THẢO

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/khong-phai-son-heung-min-day-moi-la-vu-khi-nguy-hiem-cua-u23-han-quoc-628035.ldo