Không phải soái hạm Hetman Sahaydachniy, đây mới là tàu mặt nước mạnh nhất của Hải quân Ukraine

Hải quân Ukraine được cho là vẫn còn trong biên chế một tàu tên lửa tấn công nhanh Dự án 206MR Vikhr, có thể coi đây là chiến hạm mặt nước đích thực duy nhất của họ.

 Trong vụ đụng độ với các tàu tuần tra Nga dưới chân cây cầu vượt eo biển Kerch, Hải quân Ukraine đã tỏ rõ sự thất thế khi các xuồng tuần tra của họ quá bất lợi về kích thước.

Trong vụ đụng độ với các tàu tuần tra Nga dưới chân cây cầu vượt eo biển Kerch, Hải quân Ukraine đã tỏ rõ sự thất thế khi các xuồng tuần tra của họ quá bất lợi về kích thước.

Chiến hạm lớn nhất của Hải quân Ukraine là Soái hạm Hetman Sahaydachniy thực chất chỉ là một tàu tuần tra chống ngầm, nó không được trang bị tên lửa diệt hạm cho nên có thể bị một con tàu "muỗi" tiêu diệt dễ dàng.

Nếu muốn tạo sức răn đe đáng kể với các chiến hạm Nga thì Hải quân Ukraine sẽ phải điều động tới đây một lớp tàu khác, tuy kích thước nhỏ nhưng hỏa lực lại mạnh hơn nhiều.

Chiến hạm đích thực và duy nhất của Hải quân Ukraine được đánh giá có sức chiến đấu lại là một con tàu tên lửa tấn công nhanh cỡ nhỏ thuộc Dự án 206MR Vikhr.

Tàu tên lửa tấn công nhanh Dự án 206MR Vikhr (NATO gọi là Matka) được coi là hậu duệ cuối cùng của lớp tàu tên lửa tấn công nhanh Dự án 205 Osa và chính là phiên bản sửa đổi từ tàu phóng lôi Dự án 206M Turya.

Thay đổi đáng kể nhất của Dự án 206MR là tàu được bổ sung radar Garpun Bal trên đỉnh tháp radar để làm nhiệm vụ dẫn bắn cho tên lửa đối hạm P-15 Termit.

Tên lửa P-15 được đặt trong 2 ống phóng tương tự như loại lắp trên khu trục hạm Dự án 61 MR Kashin, đi kèm radar MR-123 Vympel để kiểm soát hỏa lực pháo.

Hỏa lực pháo của tàu tên lửa Dự án 206MR bao gồm 1 pháo hạm AK-176 cỡ 76 mm bố trí phía trước cùng 1 pháo phòng không cao tốc AK-630M cỡ 30 mm lắp phía sau.

Có thể thấy mặc dù sức mạnh đã tăng lên rất nhiều nhưng Dự án 206MR vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tác chiến hải quân hiện đại và cần được nâng cấp tiếp.

Hải quân Ukraine có thể nghiên cứu Dự án 206.6 mà Nga đã tiến hành, đây được coi là bước nâng cấp cuối cùng đối với các chiến hạm cỡ nhỏ thuộc Dự án 206 lạc hậu.

So với Dự án 206MR thì Dự án 206.6 đã thay thế 2 tên lửa chống hạm P-15 Termit lạc hậu bằng 2 cụm 4 ống phóng KT-184 với 8 tên lửa loại 3M24 Uran tiên tiến.

Về phía Ukraine, nước này có thể nhanh chóng thay thế các ống phóng KT-184 của tên lửa Uran bằng loại tương thích với tên lửa Neptune do họ mới vừa giới thiệu.

Khi đó có thể nói chiếc tàu tên lửa tấn công nhanh duy nhất này của Hải quân Ukraine mới tạo ra được sự đe dọa ở mức đáng kể đối với Hạm đội biển Đen của Hải quân Nga.

Đây là cấu hình tàu tên lửa tấn công nhanh Dự án 206.6 của Hải quân Nga, rõ ràng nó có hỏa lực mạnh hơn hẳn so với Dự án 206MR Vikhr của Hải quân Ukraine.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-khong-phai-soai-ham-hetman-sahaydachniy-day-moi-la-tau-mat-nuoc-manh-nhat-cua-hai-quan-ukraine/791713.antd