Không phải Nga, đây mới là quốc gia đầu tiên sở hữu AK-12

Tưởng chừng như Nga sẽ là nước đầu tiên trên thế giới sẽ sở hữu súng trường tấn công tiên tiến AK-12, thế nhưng nhận định này có vẻ đã sai khi quốc gia Trung Đông dưới đây đã được trang bị loại vũ khí này.

Theo thông báo của Tập đoàn Kalashnikov, phải đến giữa năm 2019 các đơn vị vũ trang đầu tiên của Nga mới được trang bị AK-12. Thế mà mới đây trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Qatar hôm 18/12 vừa qua, các khối đại diện cho lực lượng đặc nhiệm Qatar đã khiến toàn bộ quan khách bất ngờ khi xuất hiện với AK-12 – dòng súng trường tấn công tiên tiến nhất của Nga. Nguồn ảnh: Al Jazeera.

Theo thông báo của Tập đoàn Kalashnikov, phải đến giữa năm 2019 các đơn vị vũ trang đầu tiên của Nga mới được trang bị AK-12. Thế mà mới đây trong lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh Qatar hôm 18/12 vừa qua, các khối đại diện cho lực lượng đặc nhiệm Qatar đã khiến toàn bộ quan khách bất ngờ khi xuất hiện với AK-12 – dòng súng trường tấn công tiên tiến nhất của Nga. Nguồn ảnh: Al Jazeera.

The Firearmblog dẫn một số nguồn tin quân sự giấu tên của Nga cho biết, biến thể AK-12 xuất hiện cùng lực lượng đặc nhiệm Qatar hôm 18/12 vừa qua là GRAU 6P70 - sử dụng cỡ đạn tiêu chuẩn 5,45×39mm và được trang bị từ trong năm 2018. Tuy nhiên, nguồn tin này lại không tiết lộ AK-12 đang được thử nghiệm hay đã biên chế chính thức trong Quân đội Qatar. Nguồn ảnh: Al Jazeera.

Trong ảnh là một binh sĩ thuộc lực lượng Đặc nhiệm Qatar trên tay là súng trường AK-12, một trong những mẫu vũ khí bộ binh mà Nga sẽ trang bị cho bộ quân trang chiến binh tương lai Ratnik thế hệ 2 sắp đến. Nguồn ảnh: Al Jazeera.

Theo Tập đoàn Kalashnikov để có được biến thể GRAU 6P70 hay AK-12 hiện tại, công ty này đã phải chế tạo tới 20 mẫu súng khác nhau để cho ra AK-12 và cả GRAU 6P71 – AK-15 sử dụng đạn tiêu chuẩn 7,62×39mm tương tự như trên các dòng súng trường tấn công thế hệ cũ như AK-47, AKM... Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Thế nhưng thay vì Quân đội Nga phải được trang bị AK-12 đầu tiên thì Kalashnikov lại bán mẫu súng này cho Qatar, và dựa trên những hình ảnh từ lễ duyệt binh hôm 18/12 số AK-12 mà Qatar có được cũng không nhiều. Từ đó có thể suy ra rằng, dòng súng trường tấn công này vẫn đang được Quân đội Qatar thử nghiệm chứ chưa được trang bị chính thức. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Trong khi đó ở Nga, theo như thông báo của Kalashnikov – số lượng súng AK-12 mà Quân đội Nga sẽ tiếp nhận trong thời gian tới là rất nhỏ và chỉ được trang bị cho lực lượng Vệ binh Quốc gia. Nếu AK-12 chứng minh được khả năng của mình trong lần thử nghiệm trên thực địa này thì nó mới chính thức được đưa vào biên chế hàng loạt. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Dựa trên các thông tin được Kalashnikov công bố, đề án phát triển mẫu súng trường tấn công mới cho Quân đội Nga được Bộ Quốc phòng nước này khởi động từ năm 2012 và Kalashnikov là một trong những công ty tham gia dự thầu. Và mãi đến năm 2018, AK-12 của Kalashnikov mới được chọn là ứng cử viên thay thế súng trường tấn công AK-74M của Quân đội Nga hiện tại. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

So với các dòng súng trường tấn công của Kalashnikov trước đây, AK-12 có thiết kế bên ngoài hoàn toàn khác biệt tuy nhiên cơ cấu bắn và thiết kế bên trong của súng vẫn sử dụng lại một phần thiết kế của AK-74M nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất, hạ giá thành và đơn giản hóa trong việc bảo dưỡng. Dĩ nhiên trên AK-12, những điểm yếu của AK-74M cũng được khắc phục một cách triệt để. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Về thiết kế cơ bản, AK-12 có chiều dài tổng thể là 922mm khi mở báng và 862mm khi gấp báng, nòng súng dài 415mm, trọng lượng tiêu chuẩn của súng chỉ vào khoảng 3.5kg chỉ nhỉnh hơn AK-74M – 100g. Ở đây chưa bào gồm hộp tiếp đạn 30 viên nặng 230g. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Súng AK-12 sử dụng cơ chế bắn lên đạn bằng khí nén với khóa nòng xoay với trích khí dài, nó có tốc bắn trung bình từ 600-700 viên/phát với sơ tốc đầu nòng lên đến 900m/s. Tầm bắn hiệu quả của AK-12 rơi vào khoảng 440m và sử dụng đạn tiêu chuẩn 5.45×39mm tương tự như AK-74. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Trong giới thiệu của Kalashnikov về AK-12, đây là mẫu súng bộ binh có hiệu quả chiến đấu cao hơn hẳn các dòng súng trường tấn công trên thế giới, có cơ chế hoạt động đáng tin cậy, độ chính xác cao và có sức mạnh hỏa lực lớn. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Là dòng súng trường tấn công hiện đại AK-12 được thiết kế để có thể hỗ trợ tốt nhất cho người lính trên chiến trường, với hệ thống thanh rail cho phép gắn thêm phụ kiện mở rộng, súng phóng lựu 40mm, ống giảm thanh và cả lưỡi lê. Mỗi trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa AK-12 với các mẫu AK khác chính là vị thước ngắm cơ khí của súng được đưa súng xuống cuối thân súng thay vì được đặt ở giữa thân súng như trước đây. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Nhìn chung việc Bộ Quốc phòng Nga đồng ý cho Kalashnikov xuất khẩu AK-12 trước khi được trang bị cho Quân đội Nga cũng là một cách để thử nghiệm mẫu súng này theo chiều hướng khách quan nhất, mặt khác với việc thử nghiệm AK-12 ở địa hình đầy cát và khắc nghiệt như ở Trung Đông cũng là cách tốt nhất để khẩu súng này chứng minh được độ tin cậy của mình. Nguồn ảnh: Kalashnikov.

Mời độc giả xem video: Uy lực súng trường tấn công thế hệ mới của Nga. (nguồn Kalashnikov)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/khong-phai-nga-day-moi-la-quoc-gia-dau-tien-so-huu-ak-12-1167790.html