Không phải là bệnh lý, nhưng hốc mắt trũng sâu lại khiến nhiều chị em đau đầu để tìm cách khắc phục

99,9% phụ nữ từ 25 tuổi gặp các vấn đề về hốc mắt, khiến cho chị em già hơn tuổi thật và kém sắc hơn. Mặc dù không phải là bệnh lý nhưng nó lại khiến nhiều chị em đau đầu tìm cách khắc phục.

Ai trong chúng ta cũng đều phải đối mặt với quá trình lão hóa, khi lượng Acid Hyaluronic (chất tự nhiên tồn tại trong cơ thể có chức năng giữ nước và giúp da căng mịn) bị thiếu hụt thì hiện tượng lão hóa diễn ra nhanh hơn. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến các nếp nhan hằn sâu hơn, tạo rãnh ở hai bên mũi má, khóe mắt và tạo thành hốc mắt.

Nếu như việc cắt bỏ mỡ hay bọng mắt khá phổ biến và có thể thực hiện được dễ dàng ở nhiều nơi thì việc xử lý vùng hốc mắt trũng sâu lại trở nên khó khăn hơn rất nhiều lần. Hầu hết các chị em đều không biết phải làm cách nào để có thể khắc phục từ việc bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, uống các loại thuốc hay thậm chí sử dụng các phương pháp tự nhiên “cổ truyền” nhưng kết quả không khả quan.

Giải pháp thẩm mỹ hữu hiệu nhất cho tình trạng hốc mắt vào thời điểm này chính là đưa dưỡng chất làm đầy hay còn gọi là filler làm đầy. Từ khi xuất hiện trêm thị trường, phương pháp này được xem là cuộc cách mạng để lấy lại vẻ đẹp tươi trẻ cho cửa sổ tâm hồn. Tuy nhiên, để đạt kết quả hoàn mỹ nhất còn phụ thuộc vào người thực hiện. Đặc biệt với tiêm hốc mắt thì lại càng đòi hỏi kỹ thuật cao và khắt khe hơn. Người thực hiện phải đảm bảo đường nét cơ thể không bị đơ cứng, vùng tác động có thể căng da một cách tự nhiên và đồng đều. Yếu tố quyết định nằm chính ở tay nghề và đôi mắt thẩm mỹ của bác sĩ.

Bác sĩ Hàn Quốc Shin Kyoung Mi hơn 20 năm kinh nghiệm tiêm tạo hình thẩm mỹ, 10 năm làm việc liên tục tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Bác sĩ Hàn Quốc Shin Kyoung Mi hơn 20 năm kinh nghiệm tiêm tạo hình thẩm mỹ, 10 năm làm việc liên tục tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Tại Thanh Hằng Beauty Medi, tiêm chất làm đầy Restylane là giải pháp được nhiều ngôi sao nổi tiếng, giới chính khách và doanh nhân lựa chọn để khắc phục hốc mắt sâu trũng, tạo sự tự tin, hiệu quả trong quá trình giao tiếp và làm việc. Chất làm đầy Restylane đượcThanh Hằng Beauty Medi nhập khẩu từ Thụy Sĩ và FDA (Mỹ) đã chứng nhận là chất an toàn với thành phần tự nhiên, tương thích cao với người sử dụng. Restyalne có cấu trúc tương tự thành phần HA tự nhiên trong da (giống nhau 99 %), do đó tương thích với HA của cơ thể rất cao, nên rất ít bị dị ứng và an toàn (hơn 30 triệu liều đã được sử dụng trên 20 quốc gia).

Làm đầy hốc mắt chỉ sau 5 phút, chị em phụ nữ lấy lại ngay vẻ đẹp tươi trẻ cho cửa sổ tâm hồn

Khi tiêm chất làm đầy (Restylane) vào da vùng trũng sâu của hốc mắt sẽ ngay lập tức trở nên căng đầy và mịn màng, vết chân chim hai bên khóe mắt biến mất ngay lập tức. Tiêm chất làm đầy như một công nghệ thẩm mỹ nội khoa phổ biến trên toàn thế giới và trở thành một dịch vụ làm đẹp không thể thiếu đối với chị em phụ nữ, thậm chí cả cánh mày râu. Không chỉ dừng lại ở việc tân trang cửa sổ tâm hồn, filler (chất làm đầy) còn kiến tạo vẻ đẹp khuôn mặt, sống mũi, chỉnh hình khuôn mặt, xóa nếp nhăn mà không cần phẫu thuật.

Thực hiện công nghệ làm đẹp siêu Việt này tại Thanh Hằng Beauty Medi là bác sĩ Hàn Quốc Shin Kyoung Mi – người được mệnh danh “đôi bàn tay vàng” kiến tạo đường nét. Với hơn 20 năm kinh nghiệm thẩm mỹ và 10 năm làm việc liên tục tại Thanh Hằng Beauty Medi, bác sĩ Hàn Quốc Shin Kyoung Mi mang đến sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Bác sĩ là người đứng sau vẻ đẹp của hơn 35 ngàn khách hàng trong đó là các doanh nhân, chính khách, ngôi sao hạng A tại Việt Nam và Hàn Quốc như hoa hậu Jennifer Phạm, Hoa Hậu Diệu Hoa, ca sĩ Thu Hà... Trường hợp đơ cứng, xấu, mất vẻ đẹp tự nhiên khi tiêm filler chưa từng xảy ra trong ngần ấy thời gian nữ bác sĩ làm việc tại Thanh Hằng Beauty Medi…

Một lựa chọn đúng đắn sẽ mang đến một vẻ đẹp hoàn mỹ. Với công nghệ làm đầy hốc mắt, giờ đây chị em có thể gác đi nỗi lo cùng những muộn phiền, những nếp nhăn hiện hữu ngần ấy thời gian. Trẻ và đẹp hơn chỉ trong vòng 5 phút cùng công nghệ làm đầy hốc mắt an toàn, không sưng đau, không cần phải nghỉ dưỡng tại Thanh Hằng Beauty Medi.

Hạ Chí

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/khong-phai-la-benh-ly-nhung-hoc-mat-trung-sau-lai-khien-nhieu-chi-em-dau-dau-de-tim-cach-khac-phuc-71202.html