Không phải Huawei, Google mới là 'gián điệp' và nghe lời chính phủ

Đó là một trong những bình luận trên fanpage của Google những ngày qua. Không ít người đã lên án Google vì theo lệnh ông Trump và luôn tìm cách thu thập thông tin cá nhân.

Ngày 19/4, thông tin Google đình chỉ các hoạt động kinh doanh với Huawei, bao gồm chuyển giao phần cứng, phần mềm và dịch vụ kỹ thuật đã khiến cả thế giới rúng động.

Như vậy, Google sẽ ngừng cung cấp các bản cập nhật Android, chấm dứt cấp phép truy cập vào các dịch vụ cốt lõi như Google Play Store, Gmail, YouTube cho thiết bị của hãng công nghệ Trung Quốc trong tương lai. Huawei sẽ chỉ có thể sử dụng phiên bản mã nguồn mở (miễn phí) của Android.

Nhiều bài đăng trên trang Facebook của Google bị người dùng "thả phẫn nộ".

Nhiều bài đăng trên trang Facebook của Google bị người dùng "thả phẫn nộ".

Đáp lại thông tin này, không ít người dùng tỏ ra ủng hộ Huawei và xem Google như một kẻ phá vỡ các nguyên tắc thị trường, kêu gọi tẩy chay ông lớn tìm kiếm từ Mỹ.

Những bài đăng gần đây trên trang Facebook của Google liên tục nhận tương tác phẫn nộ và bình luận chỉ trích từ người dùng toàn cầu. Trong bài đăng ngày 18/5, Google "nhận được" 389 lượt phẫn nộ trên tổng số 1.100 tương tác.

“Tôi dùng Huawei nhiều năm và chẳng ai theo dõi tôi. Đáng chú ý có một công ty lắng nghe mọi cuộc hội thoại của tôi, đó là Google. Vì vậy hãy ngừng làm theo những gì ông Trump yêu cầu và bắt đầu lắng nghe mọi người trên thế giới nói gì đi Google”, tài khoản Facebook Ana Alejandra Delgadillo cho rằng Huawei không thu thập bất kỳ dữ liệu nào của cô mà chỉ có Google làm việc đó.

Nhiều ý kiến cho rằng người dùng bên ngoài Mỹ và Trung Quốc không đáng để chịu ảnh hưởng.

Không ít bình luận kêu gọi tẩy chay Google sau vụ Huawei. “Tôi sẽ xóa tất cả tài khoản liên quan đến Google và khuyên những người khác làm như vậy. Google thu thập thông tin về bạn để hiện quảng cáo. Google mới là một công ty gián điệp”, tài khoản Facebook Carl Servin bình luận.

Nhiều bình luận cho rằng Huawei chưa kịp làm gián điệp cho Trung Quốc thì Google đã làm vũ khí chiến tranh cho Mỹ. “Google vừa cho chúng ta thấy công ty của họ không tự chủ, bị kiểm soát và nhận lệnh từ chính phủ Mỹ. Bên cạnh đó, không có bằng chứng cho thấy Huawei làm gián điệp cho Trung Quốc ngoại trừ những lời Mỹ nói”, tài khoản Facebook Anna Xie bình luận.

“Hãy ngừng sử dụng Google Android. Hôm nay họ rút giấy phép Huawei, ngày mai họ cũng có thể rút giấy phép của bất kỳ ai”, người dùng Facebook Maggie Chu lo ngại đây có thể tạo tiền lệ xấu cho tất cả công ty lệ thuộc vào hệ sinh thái Google.

Một số ý kiến khác cho rằng đây là mâu thuẫn giữa Mỹ và Trung Quốc. Vì vậy người dùng toàn cầu cần được tôn trọng. "Tại sao không dừng hợp tác với Huawei trong lãnh thổ Mỹ thôi. Lúc đó sẽ chẳng ai quan tâm cả. Tôi vừa mua điện thoại Huawei tháng trước tại châu Âu. Bây giờ tôi không được hưởng các bản cập nhật Android. Thật vô lý. Thế giới này không chỉ có mỗi Mỹ”, Zoltan Szeles, người dùng Huawei từ Hungary bức xúc trên fanpage Google.

Không ít ý kiến đề xuất Google chỉ nên giải quyết vụ việc trong khuôn khổ Mỹ- Trung, đừng gây ảnh hưởng đến thế giới. "Có rất nhiều người trên thế giới dùng sản phẩm Huawei. Nếu muốn, Mỹ chỉ nên gây ảnh hưởng với các sản phẩm trong nước chứ đừng áp lên các quốc gia khác. Google nên cân nhắc chỉ áp dụng tại thị trường Mỹ", Dieo Salazar, một người dùng Twitter bình luận trên bài viết của Google.

Tài khoản Carl Servin cho rằng Google mới là công ty theo dõi nhiều hơn cả Huawei.

Ngoài ra, một vài người cho rằng trong tình thế này, Google không có sự lựa chọn nào khác. “Tôi không hiểu vì sao mọi người chỉ trích Google. Họ không phải là cơ quan quản lý nhà nước. Họ bị hạn chế bởi pháp luật và họ không thể làm gì hơn”, tài khoản Facebook Syed Ammar Tahir viết.

Thị trường quốc tế rất quan trọng với Huawei. Theo số liệu của Canalys, 49% doanh số Huawei đến từ thị trường nước ngoài. Tính theo thị phần toàn cầu, Huawei đang là nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Samsung.

Ngược lại, với gần 100 triệu thiết bị bán ra bên ngoài Trung Quốc trong năm 2018, Huawei là nền tảng giúp Google mang các dịch vụ web đến tay người dùng. Mỗi công ty đều chịu một phần thiệt hại riêng khi mối quan hệ hợp tác này đỗ vỡ.

Bình Minh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-phai-huawei-google-moi-la-gian-diep-va-nghe-loi-chinh-phu-post949259.html