Không phải hạ chuẩn mà là thay thế bằng giải pháp tương ứng

Chiều 3-4, tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội thông tin: Hiện, Hà Nội còn 15 công trình chung cư có khả năng khắc phục PCCC, TP đã đã gửi văn bản yêu cầu các giải pháp thay thế, bổ sung…

Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc UBND TP Hà Nội có công văn đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công an giảm bớt một số yêu cầu quy chuẩn với 17 chung cư cao tầng vi phạm PCCC, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định cho biết:

Hà Nội hiện còn 29 công trình tồn tại vi phạm quy định PCCC, trong đó 15 công trình khó có khả năng khắc phục PCCC đã gửi văn bản yêu cầu thay thế các giải pháp, bổ sung đề nghị Bộ Công an, Bộ Xây dựng nghiên cứu.

Các công trình này khó khắc phục phụ thuộc công năng của tòa nhà muốn làm phải đập, phá dỡ, khi lắp cầu thang, các công trình người dân không đồng tình ủng hộ… Hàng loạt vấn đề liên quan đến kết cấu công trình, kỹ thuật an toàn công trình nên phải báo cáo các cấp có thẩm quyền để có giải pháp biện pháp bổ sung thay thế.

“Nói thế không phải để hạ mức tiêu chuẩn, quy chuẩn mà phải thay thế bằng các giải pháp tương ứng, có thể tăng cao hơn. UBND TP sẽ có văn bản đề xuất tìm giải pháp thay thế chứ khôg phải hạ mức tiêu chuẩn quy chuẩn”, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định nhấn mạnh.

Khoảng 10g ngày 25-3, khói phát ra từ tầng 21 chung cư CT5A khu đô thị Văn Khê, Hà Nội, làm cư dân hoảng hốt

Liên quan đến câu hỏi này, ông Nguyễn Chí Dũng, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, một số chung cư đến thời điểm này không đảm bảo tiêu chuẩn PCCC vì xây dựng ở thời điểm trước kia. Quá trình phát triển quy định của pháp luật có sự thay đổi. Có công trình chung cư hơn 10 năm nay, trước thời điểm có luật PCCC, trong quá trình thực hiện chúng ta cấp phép xây dựng theo quy định ở thời điểm đó.

Chủ đầu tư làm dự án thì họ thực hiện quy định pháp luật thời điểm đó, đảm bảo ở thời điểm đó. Nay rà soát lại để đảm bảo theo quy định hiện hành nên có những chung cư không đạt tiêu chuẩn. Giải pháp đưa ra là những cái nào khó khăn quá thì tìm giải pháp thay thế để vẫn đảm bảo PCCC chứ không phải hạ chuẩn, ông Dũng nói.

Theo Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Sở Cảnh sát PCCC đã chuyển cơ quan điều tra chủ đầu tư của 3 chung cư bao gồm: Tòa nhà CT4 Văn Khê tại khu đô thị Văn khê, quận Hà Đông thuộc quản lý của Cty cổ phần Sông Đà 1; Chung cư CTA-B 6 tại Văn Khê, quân Hà Đông thuộc Cty Hà Châu OSC làm chủ đầu tư. “Đây là một việc bất đắc dĩ cực chẳng đã. Các vi phạm về an toàn PCCC bình thường xử lý bằng các chế tài hành chính, hình sự khi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Ở đây tồn tại vi phạm kéo dài, ý thức tiếp thu kém, đã xử lý hành chính nhưng cố tình không khắc phục”.

Trong năm 2017 trên tổng số 79 công trình chung cư còn tồn tại vi phạm chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng… Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP, đến 28-2 phải khắc phục toàn bộ các cơ sở. Tính đến ngày 2-4 còn 29 công trình tồn tại vi phạm quy định PCCC, như vậy có 50/79 công trình được nghiệm thu, trong đó 15 công trình khó có khả năng khắc phục PCCC.

Thời gian qua công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục được siết chặt, không ngừng nâng cao hiệu quả. Kết quả thanh, kiểm tra, phúc tra được 37.941 lượt đơn vị, cơ sở; phát hiện và yêu cầu các đơn vị, cơ sở khắc phục 105.560 tồn tại thiếu sót về PCCC.

Xử phạt hành chính 4.054 tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền 12.907.120.000 đồng, tạm đình chỉ 268 lượt cơ sở, đình chỉ 283 lượt cơ sở, yêu cầu 1.019 lượt cơ sở tạm dừng hoạt động dế khắc phục tồn tại, thiếu sót. So với năm 2016 số lượt kiểm tra tăng 2.197 lượt cơ sở; xử phạt tăng 134 trường hợp, tồng số tiền xử phạt tăng 4.873.920.000 đồng; tạm đình chỉ tăng 114 trường hợp; đình chỉ tăng 161 trường hợp.

T. An

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/khong-phai-ha-chuan-ma-la-thay-the-bang-giai-phap-tuong-ung-113151.html