Không phải ĐT Việt Nam, VFF mới là nỗi lo

Sau lễ bốc thăm AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu khá dễ với Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho rằng: 'Kết quả bốc thăm mang lại những lợi thế về mặt lý thuyết, quan trọng nhất là làm tốt khâu chuẩn bị.

VFF sẽ cùng với các ban chuyên môn và HLV trưởng tính toán nghiên cứu những phương án chuẩn bị tốt nhất cho ĐTQG. Hy vọng với tinh thần và hiệu ứng sau thành công của U.23 Việt Nam, đội tuyển sẽ đạt mục tiêu đề ra tại những giải đấu quan trọng trong năm 2018, đáp ứng lại sự kỳ vọng và tin yêu của NHM”.

Trong khi đó, TTK Lê Hoài Anh chia sẻ: “2 kỳ AFF Cup gần nhất, ĐT Việt Nam đều vào đến bán kết nên việc hướng tới thành tích cao hơn tại AFF Cup 2018 cũng là điều sẽ tạo thêm động lực để phấn đấu. Chúng ta có cơ sở để thực hiện mục tiêu khi có sự kếp hợp rất tốt giữa các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đang ở độ chín của sự nghiệp và lứa cầu thủ trẻ trưởng thành...”.

ĐT Việt Nam sẽ có 2 giải đấu lớn liên tiếp là AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019 và trước đó U.23 Việt Nam sẽ dự ASIAD 18 vào tháng 8. Từ những thành công của U.23 Việt Nam ở VCK U.23 Châu Á và trước đó là U.19 Việt Nam ở VCK U.19 Châu Á rồi World Cup U.20, bên cạnh may mắn thì chìa khóa mang tính nền tảng là việc đầu tư chăm lo, chuẩn bị chu đáo. Chính vì vậy, VFF đang đứng trước khối lượng công việc khổng lồ, khi xác định năm 2018 là năm bận rộn của BĐVN với nhiều thách thức lẫn cơ hội. Thế nên đến thời điểm này, không phải nhân sự hay những vấn đề chuyên môn của thầy trò HLV Park Hang-seo mà VFF mới chính là mối bận tâm và nỗi lo lớn nhất, khi đầu não của nền bóng đá phải sớm “ổn định đội hình” để dồn sự tập trung, chuẩn bị cho các ĐTQG thay vì lo Đại hội với “đánh đấm” vì những chiếc ghế.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/khong-phai-dt-viet-nam-vff-moi-la-noi-lo-605031.ldo