Không phải Ánh Viên, đây mới là người 'mở hàng' cho bơi tại ASIAD 18

Chiều nay, Nguyễn Huy Hoàng ở tuổi 18 đã gây bất ngờ trên đường đua xanh khi giành HCĐ 800m bơi tự do nam ASIAD 18.

Tại vòng loại 800m bơi tự do diễn ra sáng nay, Nguyễn Huy Hoàng đạt thành tích 7 phút 56 giây 78, xếp thứ 4/7 VĐV vào chung kết. VĐV thứ 3 có thành tích gần nhất với Hoàng là Yamamoto Kohei (Nhật Bản, 7 phút 55 giây 24).

Với thông số kể trên, rõ ràng khả năng cạnh tranh huy chương của Hoàng là hoàn toàn khả thi dù không nhiều người nghĩ nó sẽ trở thành sự thật.

Nguyễn Huy Hoàng đã giành tấm huy chương đầu tiên cho đội tuyển bơi Việt Nam tại ASIAD 2018. Ảnh: I.T

Bước vào đường bơi chung kết 800m tự do nam lúc 18 giờ, chàng trai Quảng Bình sinh năm 2000, là con út của một gia đình 6 anh em, cha mẹ làm nghề chài lưới đã thể hiện được sự tự tin hiếm có.

Chung cuộc, Hoàng cán đích với thành tích 7 phút 54 giây 32, giành HCĐ, chỉ chịu xếp sau Sun Yang (Trung Quốc, HCV với thành tích 7 phút 48 giây 36) và Takeda Shogo (Nhật Bản, HCB với thành tích 7 phút 53 giây 01).

Cũng tranh tài ở nội dung bơi trong ngày hôm nay, đội tiếp sức 4x200m tự do nam của Việt Nam cũng đã giành quyền vào chung kết.

Ở nội dung 50m ngửa và 200m hỗn hợp nam, Lê Nguyễn Paul đều không thể vượt qua vòng loại.

Đường bơi 200m ếch nữ, Ngô Thị Ngọc Quỳnh cũng không thể giành suất vào chung kết.

Tùy Minh

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/asiad-18/khong-phai-anh-vien-day-moi-la-nguoi-mo-hang-cho-boi-tai-asiad-18-905800.html