Không nhượng bộ, Tổng thống Trump sẵn sàng đóng cửa chính phủ Mỹ trong nhiều năm

Tổng thống Donald Trump còn đe dọa sẽ ban bố việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico là 'tình trạng khẩn cấp quốc gia' và xây dựng bức tường mà không cần sự chấp thuận của quốc hội.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo Nhà Trắng ngày 4/1. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo Nhà Trắng ngày 4/1. Ảnh: Reuters.

Theo hãng tin Reuters, sau cuộc thảo luận với Tổng thống Donald Trump ngày 4/1 tại Nhà Trắng, lãnh đạo đảng Dân chủ Thượng viện Chuck Schumer cho biết giải pháp mà đảng Dân chủ đưa ra nhằm chấm dứt việc chính phủ đóng cửa đã bị Tổng thống Donald Trump cự tuyệt.

"Ông ấy từ chối. Trên thực tế, ông ấy nói rằng ông ấy sẽ để chính phủ đóng cửa trong một khoảng thời gian rất dài, nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm", ông Chuck Schumer nói.

Điều này đồng nghĩa với việc khoảng 800.000 nhân viên công vụ sẽ tiếp tục phải nghỉ việc tạm thời hoặc làm việc trong tình trạng không được trả lương kể từ ngày chính phủ Mỹ đóng cửa, 22/12/2018.

Nói với báo giới về cuộc gặp, Tổng thống Donald Trump cho biết có những tín hiệu tích cực trong cuộc thảo luận với đảng Dân chủ, nhưng ông kiên quyết về vấn đề xây tường biên giới với Mexico. Ông chủ Nhà Trắng còn tuyên bố ông không ký bất cứ dự luật ngân sách nào nếu quốc hội Mỹ không duyệt khoản ngân sách 5,7 tỷ USD phục vụ xây tường biên giới phía nam. Ngoài ra, ông Trump cho rằng việc duy trì đóng cửa một phần chính phủ là để bảo vệ "lợi ích và an toàn cho đất nước".

Thậm chí, Tổng thống Trump còn đe dọa sẽ ban bố việc xây dựng bức tường biên giới Mỹ - Mexico là "tình trạng khẩn cấp quốc gia" và xây dựng bức tường mà không cần sự chấp thuận của quốc hội.

Trả lời với phóng viên hãng Reuters, khi được hỏi về việc có xem xét ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để xây dựng bức tường hay không, ông Trump cho biết: "Đúng, tôi có. Và tôi có thể làm điều đó nếu tôi muốn. Chúng ta có thể gọi đó là tình trạng khẩn cấp quốc gia vì an ninh của đất nước... Tôi có thể làm điều đó".

Khi ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, ông Trump từ đó có thể qua mặt quốc hội và huy động quân đội "nhanh chóng xây dựng" bức tường biên giới với Mexico. Luật pháp Mỹ quy định tổng thống có thể trực tiếp điều động quân đội để thực hiện các dự án xây dựng trong thời chiến hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Tuy nhiên, kinh phí này sẽ phải lấy từ nguồn ngân sách hoạt động của Bộ Quốc phòng. Các chuyên gia nhận định kịch bản này khó xảy ra do sẽ vấp phải sự phản đối từ chính đảng Cộng hòa.

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần từ hôm 22/12 do quốc hội Mỹ không thể thông qua một dự luật ngân sách để duy trì hoạt động của cơ quan hành pháp.

Trước đó, ngày 3/1, Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ nắm đa số đã thông qua dự luật ngân sách nhằm khôi phục lại hoạt động của chính phủ tới ngày 2/8, theo đó chi 1,3 tỷ USD để bảo đảm an ninh biên giới, ít hơn nhiều so với con số Tổng thống Trump yêu cầu.

Tuy nhiên, dự luật này chưa có hiệu lực bởi thượng viện do đảng Cộng hòa nắm đa số từ chối bỏ phiếu thông qua. Lãnh đạo phe đa số tại thượng viện Mitch McConnell cho biết đảng Cộng hòa sẽ chỉ bỏ phiếu cho dự luật ngân sách nếu nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Trump.

Kim Nai (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/khong-nhuong-bo-tong-thong-trump-san-sang-dong-cua-chinh-phu-my-trong-nhieu-nam-54026