Không ngừng tiếp sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn

Đó là khẳng định, cũng là lời động viên của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai dành cho đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ Việt Nam tại lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2020, diễn ra từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-5 với chủ đề 'Chung tay vì sức khỏe cộng đồng'.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai (người mặc áo dài) thăm hỏi, động viên các tình nguyện viên hiến máu nhân đạo.

Sự kiện này do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức sáng 5-5 tại Hà Nội nhằm hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2020, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (8-5).

Phát biểu tại lễ phát động, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá, sáng kiến tổ chức Tháng Nhân đạo từ năm 2018, mỗi năm với một chủ đề khác nhau đã tạo thành điểm nhấn trong các phong trào, hoạt động chữ thập đỏ; đồng thời huy động các nguồn lực xã hội để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội. Với kết quả ấn tượng là trợ giúp cho gần 1,7 triệu lượt người với tổng trị giá 1.257 tỷ đồng, các hoạt động trong Tháng Nhân đạo những năm vừa qua đã góp phần cùng với các cơ quan chức năng tạo giá đỡ an sinh xã hội cho người nghèo, người yếu thế, thúc đẩy họ vươn lên.

Đặc biệt, tinh thần "Vì mọi người, ở mọi nơi”, “Dù bạn là ai, khi bạn cần - Chúng tôi có mặt” thể hiện rõ trong bối cảnh dịch Covid-19. Sự hỗ trợ của các mạng lưới chữ thập đỏ từ trung ương đến địa phương đã kịp thời đến với một bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn, động viên các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch ở nước ta và dành một phần để chia sẻ với các quốc gia khác.

Nhìn lại quá trình phát triển của đất nước trong những năm vừa qua, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, thì cuộc sống của một bộ phận người dân ở nước ta còn khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh… Hơn nữa, hiện nay, cả nước còn khoảng 5,5% người dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 3,7% dân số là người khuyết tật. Đây là những đối tượng cần được quan tâm, trợ giúp thường xuyên về nhiều mặt.

Người dân phấn khởi nhận hàng hóa từ mô hình “Chợ nhân đạo” do Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức.

Trong Tháng Nhân đạo năm 2020, các cấp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phấn đấu hỗ trợ 100.000 người có hoàn cảnh khó khăn; tặng 100.000 phiếu đổi hàng miễn phí từ mô hình “Chợ nhân đạo” cho những người bị ảnh hưởng sâu bởi dịch Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn; xây dựng 130 công trình nhân đạo…

Để có nguồn lực trợ giúp, thời gian vừa qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ nỗ lực vận động nhiều tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài chung tay ủng hộ nhân đạo, sau ít ngày đã thu về gần 100 tỷ đồng; đã xây dựng 424 công trình nhân đạo (đường giao thông, cầu dân sinh, điểm trường, nhà chữ thập đỏ…), vượt xa so với kế hoạch đề ra.

Sau lễ phát động, đông đảo hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ đã hiến máu nhân đạo tại Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, số 82 Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng); đồng thời vận động người thân, bạn bè cùng tham gia.

* Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức mô hình “Chợ nhân đạo” tại Trường Tiểu học Quang Trung, số 39 Quang Trung (quận Hoàn Kiếm). Tại phiên chợ đặc biệt này, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tặng 50 suất quà, 350 phiếu đổi hàng lấy lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trong Tháng Nhân đạo năm 2020, mạng lưới chữ thập đỏ ở Thủ đô sẽ trợ giúp cho khoảng 5.000-7.000 lượt người; vận động đăng ký hiến tặng mô, tạng nhân đạo; hỗ trợ nhà chữ thập đỏ cho hộ nghèo…

Minh Ngọc

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/966510/khong-ngung-tiep-suc-cho-nhung-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan