Không ngừng quan tâm, chăm lo cho hội viên

Các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động nghĩa tình, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Hội CCB tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân CCB Quảng Ninh tiếp nhận tổng số tiền 510 triệu đồng quyên góp ủng hộ hội viên và nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2020.

Hội CCB tỉnh và Hiệp hội Doanh nhân CCB Quảng Ninh tiếp nhận tổng số tiền 510 triệu đồng quyên góp ủng hộ hội viên và nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2020.

Hiện nay, Hội CCB tỉnh có tổng số 56.000 hội viên, sinh hoạt tại 302 cơ sở hội, trong đó có 177 cơ sở hội cấp xã, phường trong tỉnh. Ông Đàm Huy Đắc, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Thực hiện phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giúp đỡ các đối tượng chính sách, hội viên CCB vượt khó vươn lên, thời gian qua, các cấp hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn bằng nhiều hình thức để đầu tư phát triển sản xuất, xóa nghèo, làm giàu chính đáng.

Trong đó, Hội đã phát huy tốt các tổ tiết kiệm vay vốn từ Ngân hàng CSXH tỉnh, Quỹ hỗ trợ Trung ương Hội, Quỹ 3 giúp, Quỹ đồng đội... để giúp hội viên vay không lãi. Đến nay, tổng dư nợ từ các nguồn vay đạt 19,7 tỷ đồng, nguồn vốn trở thành “bà đỡ” cho hội viên CCB đầu tư sản xuất, phát triển mô hình kinh tế vươn lên làm giàu.

Để triển khai mô hình kinh tế hiệu quả, Hội CCB các cấp đã chủ động phối hợp mở các lớp tập huấn, truyền đạt kinh nghiệm, chuyển giao KHKT phục vụ phát triển sản xuất, giới thiệu nhiều mô hình nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu để hội viên học tập. Từ đó, số hội viên nghèo ngày một giảm, từ 189 hộ (đầu năm 2020) hiện nay còn 74 hộ, chiếm 0,13% tổng số hội viên.

Kết quả trên cho thấy, hội viên CCB trong tỉnh luôn phát huy phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nỗ lực vươn lên trên mặt trận kinh tế; đoàn kết sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu vươn lên hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tỉnh; nâng cao thu nhập, đời sống cho hội viên, góp phần gắn kết nghĩa tình đồng đội.

Cùng với đó, Hội CCB tỉnh xác định xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn luôn đưa vào mục tiêu trọng tâm hằng năm ở tất cả các cấp hội. Do vậy, phong trào xây dựng nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trong nhiều năm qua được triển khai hiệu quả ở từng địa phương.

Trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam 6/12 (1989-2019), Hội CCB tỉnh đặt ra mục tiêu xây dựng và bàn giao 30 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên khó khăn.

Lãnh đạo Hội CCB TX Đông Triều trao hỗ trợ sửa nhà cho gia đình CCB Vũ Văn Đang (thôn Sơn Lộc, xã An Sinh, TX Đông Triều) tháng 5/2020.

Năm 2020, các cấp hội trong tỉnh đã hoàn thành bàn giao 22 nhà cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 6 tỷ đồng, trong đó hội viên CCB trực tiếp đóng góp 863 triệu đồng cùng trên 300 ngày công. Các địa phương có số lượng nhà “Nghĩa tình đồng đội” bàn giao cao trong năm qua như: Cẩm Phả: 5 nhà, Quảng Yên: 4 nhà, Hạ Long: 2 nhà...

Việc xây dựng mới và bàn giao ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” giúp hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn kịp thời đón xuân mới trong ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội. Điều này không chỉ giúp hội viên an cư lạc nghiệp mà còn mang lại niềm tin, động lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công, hội viên CCB hoàn cảnh khó khăn vào các dịp Tết cổ truyền; kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4...

Năm 2020, các cấp Hội đã thăm hỏi, tặng 613 suất quà với số tiền 244,2 triệu đồng cho các đại biểu hội viên CCB tham gia kháng chiến chống Mỹ và chống Pháp; trao tặng 939 suất quà cho gia đình chính sách, thương bệnh binh, người có công dịp 27/7 với số tiền 353 triệu đồng...

Ngoài ra, Hội CCB tỉnh chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để đông đảo hội viên CCB tham gia. Đặc biệt, tiếng hát CCB tổ chức nhiều năm qua tại các chi hội, hội cơ sở vào các dịp lễ, tết, ngày truyền thống của hội... với nhiều tiết mục văn nghệ đa dạng, đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ôn lại truyền thống vẻ vang hào hùng của dân tộc; giáo dục thế hệ trẻ không được lãng quên lịch sử dân tộc về thế hệ cha ông đi trước.

Phong trào văn hóa, văn nghệ trong hội viên CCB không những là sân chơi tinh thần bổ ích mà còn tạo tinh thần đoàn kết gắn bó, tiếp tục làm tốt hơn công tác hội và chăm lo cho hội viên.

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202101/khong-ngung-quan-tam-cham-lo-cho-hoi-vien-2518196/