Không ngừng nâng cao hiệu quả tham mưu, chỉ đạo

Năm 2020, trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu' Cục Chính trị (CCT) Quân khu 7 đã chủ động khảo sát, đánh giá thực tiễn, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ tư lệnh (BTL) Quân khu 7 triển khai thực hiện nhiều mô hình hiệu quả.

Theo Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, hoạt động của CCT quân khu những năm gần đây là sự kế thừa, phát huy truyền thống CCT về đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT).

Ngay sau ngày thành lập (20-2-1946), CCT đã phối hợp thực hiện tốt các phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng mà đỉnh cao là cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ của nhân dân Nam Bộ. Bám sát hoạt động của bộ đội, trong các cuộc kháng chiến, CCT kịp thời đề xuất, đúc kết nhiều mô hình, bài học kinh nghiệm trong tiến hành CTĐ, CTCT trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Nổi bật là công tác giáo dục giác ngộ lý tưởng cách mạng, động viên, cổ vũ bộ đội vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh; phát huy cao độ lòng yêu nước, chủ nghĩa quốc tế vô sản, anh dũng chiến đấu với khẩu hiệu “Đâu có giặc là ta cứ đi”. Tinh thần ấy đã góp phần làm nên những chiến công vang dội của quân và dân ta trên chiến trường miền Đông Nam Bộ. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, địa bàn Quân khu 7 là nơi trực tiếp diễn ra các cuộc đụng đầu lịch sử giữa lực lượng cách mạng và phản cách mạng, giữa nhân nghĩa và bạo tàn. CCT đã tích cực nghiên cứu đề xuất nội dung, biện pháp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy tốt vai trò CTĐ, CTCT trong xây dựng ý chí quyết tâm cho bộ đội, nhân dân, nhận rõ bản chất xâm lược tàn bạo của địch, thấm nhuần đường lối, quan điểm của Đảng. Cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị trong quân khu đã có sự phát triển vượt bậc về trình độ tham mưu, khả năng chỉ đạo hoạt động thực tiễn, khẳng định vai trò, vị trí của CTĐ, CTCT trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, viết nên truyền thống “Trung thành kiên định, chủ động sáng tạo, nguyên tắc dân chủ, đoàn kết quyết thắng”.

Những năm gần đây, CCT Quân khu 7 tập trung quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Cơ quan chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu xử lý linh hoạt, đúng đắn, hiệu quả các tình huống, tham mưu triển khai thực hiện nhiều đề án, mô hình sáng tạo, hiệu quả. Về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, CCT đã tham mưu nhiều mô hình, biện pháp xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đơn vị an toàn. CCT tham mưu đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân-dân bền chặt, làm cho CTĐ, CTCT là “linh hồn”, “mạch sống”, nguyên tắc cơ bản trong xây dựng LLVT quân khu.

DUY HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/khong-ngung-nang-cao-hieu-qua-tham-muu-chi-dao-652037