Không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh

Sáng 26-2, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, làm việc với Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2021). Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng và lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố, quận Hoàn Kiếm.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội.

Báo cáo về hoạt động của đơn vị, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội Nguyễn Thành cho biết, Trung tâm có 7 trạm cấp cứu khu vực, được giao nhiệm vụ cấp cứu ngoài bệnh viện và các nhiệm vụ đột xuất khác như: Công tác phòng, chống dịch; bảo đảm y tế cho các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra tại Hà Nội. Đơn vị cũng có nhiệm vụ đáp ứng y tế trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, tai nạn hàng loạt trên địa bàn và các tỉnh lân cận khi có yêu cầu.

Những năm gần đây, số lượt yêu cầu cấp cứu của Trung tâm khoảng 40.000 ca/năm, tỷ lệ người bệnh được xử lý cấp cứu ban đầu đạt 88,13%. Đặc biệt, khi dịch Covid-19 bùng phát, Trung tâm là đơn vị duy nhất có quy trình khử khuẩn, khử nhiễm xe cứu thương bảo đảm an toàn; đã phục vụ 1.857 chuyến cấp cứu, xử lý 3.514 trường hợp, trong đó 166 ca F0. Tuy nhiên, Trung tâm Cấp cứu 115 hiện chỉ có 20 xe cứu thương, chưa đủ phục vụ cấp cứu ngoài bệnh viện cho 10 triệu dân thành phố Hà Nội…

Chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phấn khởi trước điều kiện cơ sở vật chất của Trung tâm được đầu tư, nâng cấp khang trang hơn trước; các quy trình chuyên môn được thực hiện bài bản, bảo đảm tuyệt đối an toàn nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả đạt được của Trung tâm, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố luôn quan tâm đến hệ thống y tế, trong đó có Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. Đối với những kiến nghị, đề xuất của đơn vị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị UBND thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo để Trung tâm phát triển xứng tầm; tăng cường hiệu quả trong phối hợp với các bệnh viện, cơ sở y tế trong cấp cứu ngoài bệnh viện, tạo thành mạng lưới cấp cứu rộng khắp, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn mong muốn, cùng với sự quan tâm, đầu tư, hỗ trợ của thành phố, Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ không ngừng nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, nhân viên; nâng cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh, đặc biệt phải bảo đảm tốt quy trình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thay mặt tập thể, cán bộ Trung tâm, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội Nguyễn Thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hà Nội và hứa sẽ phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đưa đơn vị phát triển xứng tầm với Thủ đô trong thời gian tới.

Việt Tuấn

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/992148/khong-ngung-nang-cao-dao-duc-nghe-nghiep-tinh-than-thai-do-phuc-vu-nguoi-benh