Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh Bộ An ninh Lào

Ngày 15-11, tại Trường Văn hóa I, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học 'Nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa cho học sinh Bộ An ninh Lào'. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam dự và phát biểu.

Dự Hội thảo, về phía Bộ An ninh Lào có Đại tá Souvanny Sysouphapmyxay, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an Việt Nam…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tham luận tập trung làm rõ và sâu sắc hơn một số vấn đề như: Đánh giá và khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ An ninh Lào trong thực hiện Hiệp định Hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào nói chung và lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo học sinh Lào của Trường Văn hóa I nói riêng; đánh giá, ghi nhận những đóng góp của Trường Văn hóa I trong 10 năm thực hiện công tác đào tạo học sinh Bộ An ninh Lào (2008 - 2018); đánh giá vai trò, hiệu quả trong công tác tạo nguồn học sinh lào của Trường Văn hóa I đối với các trường CAND; rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị để nâng cao chất lượng đào tạo văn hóa cho học sinh Bộ An ninh Lào trong thời gian tới…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Đại tá Souvanny Sysouphapmyxay trao Huân chương Lao động hạng Hai cho Trường Văn hóa I.

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào nói chung; giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào nói riêng không ngừng được củng cố, tăng cường về mọi mặt, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Cục Đào tạo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, nhà khoa học tại Hội thảo để bổ sung nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào trong công tác giáo dục, đào tạo nói chung, đào tạo tiếng Việt và văn hóa cho học sinh nhỏ tuổi Bộ An ninh Lào nói riêng; tăng cường nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, phương pháp chủ nhiệm lớp; thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nề nếp công tác dạy và học, công tác kiểm định, đánh giá chất lượng đào tạo. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, quản lý học sinh; quan tâm giáo dục cho các em rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật của lực lượng vũ trang.

Các đơn vị chức năng của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp, tạo điều kiện hơn nữa để các trường CAND hoàn thành nhiệm vụ đào tạo tiếng Việt và văn hóa THPT cho học sinh nhỏ tuổi Bộ An ninh Lào trong thời gian tới.

Nhân dịp này, nước CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai cho Trường Văn hóa I; Bộ Công an tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục.

Minh Hiền

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/khong-ngung-nang-cao-chat-luong-dao-tao-van-hoa-cho-hoc-sinh-bo-an-ninh-lao-520269/