Không ngừng nâng cao chất lượng cuộc thi viết 'Ký ức cựu chiến binh'

Sáng 19/10, báo Cựu chiến binh Thủ đô tổ chức tổng kết cuộc thi viết 'Ký ức cựu chiến binh (CCB)' lần thứ 5 và gặp mặt cộng tác viên (CTV) tiêu biểu năm 2018.

Tổng Biên tập Báo Cựu chiến binh Thủ đô Nguyễn Đức Hậu phát biểu tại lễ tổng kết.

Tổng Biên tập Báo Cựu Chiến binh Thủ đô Nguyễn Đức Hậu cho biết: Phát huy kết quả Cuộc thi viết “Ký ức CCB” qua 4 lần tổ chức, cuộc thi lần thứ 5 thu hút đông đảo cán bộ, hội viên quận, huyện, thị hội tham gia thi với 63 tác phẩm. Từ đó, Ban biên tập chọn ra 50 tác phẩm đăng trên 50 số báo, chủ yếu do hội viên CCB trực tiếp viết.

Đáng phấn khởi, có nhiều tướng lĩnh và cả CTV nguyên là cán bộ cao cấp Nhà nước cùng dự thi; xuất hiện một số tác giả lần đầu tham dự nhưng để lại dấu ấn sinh động; nhưng chiếm số đông vẫn là những cây bút quen thuộc tràn đầy sức viết, thể hiện giàu cảm xúc.

Điển hình, nhà báo - Đại tá Nguyễn Xuân Mai xấp xỉ 90 tuổi vẫn tham gia 8 tác phẩm tái hiện sinh động ký ức từ thời đánh Pháp đến đánh Mỹ xâm lược; nhà thơ Nguyễn Xuân Hạnh ở mặt trận Tây Nguyên lần đầu tham dự với 3 tác phẩm…

Với tinh thần trách nhiệm cao, tập thể Tòa soạn Báo đã chọn 20 tác phẩm trình Thường trực Thành hội trao giải, gồm: 2 giải Nhất thuộc về tác giả Xuân Mai (tác phẩm “Bác Hồ vui Tết trên mâm pháo đánh Mỹ với chiến sĩ”) và tác giả Nguyễn Đức Tình (tác phẩm “Trên tàu không số”); cùng 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 11 giải Khuyến khích.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghinh - Chủ tịch Hội CCB TP trao Bằng chứng nhận cho 2 tác giả đoạt giải Nhất.

Bên cạnh đó, nhận thức đội ngũ CTV là mạch sống của mình, Báo luôn duy trì mối quan hệ với hơn 40 CTV ở cơ sở và xây dựng mới 10 CTV từng là lãnh đạo cao cấp báo chí, tướng lĩnh, nhà báo kinh nghiệm… Báo không ngừng đổi mới nội dung, coi trọng thông tin, đẹp về mỹ thuật, nghiêm túc về chính trị cũng nhờ đóng góp quan trọng của các CTV, với số tin, bài, ảnh chiếm 35 - 40% trong mỗi số báo. Nâng chất lượng toàn diện cho mỗi số báo, đáp ứng tốt sự quan tâm của các cơ quan lãnh đạo, các cấp Hội và bạn đọc; đặc biệt nâng chất lượng cuộc thi viết “Ký ức CCB” và xây dựng đội ngũ CTV.
Tại lễ tổng kết, lãnh đạo Hội CCB TP trao bằng chứng nhận của Thường trực Thành Hội cho 20 tác giả đoạt giải trong cuộc thi lần thứ 5. Đồng thời, 6 CTV có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền trên Báo Cựu chiến binh Thủ đô năm 2018 được nhận Bằng khen của Thường trực Thành hội.
Thay mặt Thường trực Thành Hội, Phó Chủ tịch Thường trực - Trung tướng Đào Văn Quân đánh giá cao chất lượng cuộc thi viết “Ký ức CCB” lần thứ 5 và những đóng góp tâm huyết của các CTV vào sự phát triển của Báo Cựu chiến binh Thủ đô thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị Báo tuyên truyền sâu sắc hơn về các nghị quyết của T.Ư (khóa XII), của Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, 8 chương trình công tác của Thành ủy; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức các số báo và duy trì số CTV hiện có, phát triển CTV mới. Đồng thời, tổ chức Hội các cấp cần tuyên truyền sâu rộng hơn, động viên nhiều đối tượng tham gia hưởng ứng cuộc thi lần thứ sáu với nhiều tác phẩm có sức lan tỏa thu hút bạn đọc.

Linh Chi

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/khong-ngung-nang-cao-chat-luong-cuoc-thi-viet-ky-uc-cuu-chien-binh-327819.html