Không ngừng đổi mới để hoạt động hiệu quả

Năm 2018, Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (Cung Văn hóa) được đánh giá là một năm có nhiều đổi mới và hiệu quả. Để rõ hơn về những thành quả này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với Giám đốc Cung Văn hóa, Phạm Tuấn Anh.

PV: Nói đến Cung Văn hóa, có lẽ trước hết phải nói đến các nhiệm vụ chính trị?

GĐ Phạm Tuấn Anh: Đúng là vậy, xác định công tác phục vụ hoạt động chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu năm Cung Văn hóa đã chủ động bố trí sắp xếp lịch hoạt động theo từng tháng, từng quý một cách khoa học, cụ thể, rà soát và chỉ đạo các bộ phận bám sát hoạt động và kế hoạch đặt ra. Ưu tiên bố trí lịch phục vụ hoạt động chính trị với các hoạt động dịch vụ có thu khác.

Hàng trăm hạt nhân văn hóa văn nghệ cơ sở được Cung văn hóa đào tạo mỗi năm.

Hàng trăm hạt nhân văn hóa văn nghệ cơ sở được Cung văn hóa đào tạo mỗi năm.

Kết quả năm 2018, Cung Văn hóa phục vụ đảm bảo chất lượng, an toàn, chu đáo các hoạt động chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, thành phố Hà Nội và tổ chức Công đoàn, tiêu biểu như: Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật Báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Lễ Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và vinh danh công dân Thủ đô ưu tú năm 2018;Lễ Trao giải thưởng “Nguyễn Đức Cảnh”; chương trình “Doanh nghiệp vì người lao động”; Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Hội thi “Nét đẹp Văn hóa công sở” của LĐLĐ thành phố Hà Nội…

Đặc biệt, Cung Văn hóa tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phục vụ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI như: Công tác trang trí, tổ chức triển lãm ảnh “Dấu ấn một nhiệm kỳ”, phục vụ chu đáo các hoạt động trong các ngày diễn ra Đại hội, biểu diễn văn nghệ chào mừng thành công Đại hội…; thực hiện công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đã góp phần vào thành công của Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.

P/v: Cung Văn hóa vẫn được ví là cái nôi nuôi dưỡng và chắp cánh cho những tài năng văn hóa, văn nghệ của đoàn viên công đoàn và người lao động, năm 2018, hoạt động này có gì mới, thưa Giám đốc?

GĐ Phạm Tuấn Anh: Việc tổ chức hoạt động Văn hóa nghệ thuật - Thể dục thể thao đối với Cung Văn hóa là nhiệm vụ thường xuyên và trọng tâm của chúng tôi. Năm 2018 ngoài việc vẫn duy trì và đảm bảo hoạt động của 24 Câu lạc bộ sở thích, 29 lớp văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao thu hút 8.180 học viên tham gia sinh hoạt, đã mở thêm 04 lớp nghệ thuật mới nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo của CNVCLĐ.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội, tổ chức thành công 3 lớp Ca - Múa - Vũ thu hút hơn 300 học viên là các cán bộ hạt nhân văn hóa văn nghệ thuộc các Công đoàn Quận, Huyện, Ngành trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội tham gia góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, đời sống văn hóa tinh thần tại các Công đoàn cơ sở.

Biểu diễn văn nghệ phục vụ các hoạt động của các cấp Công đoàn thuộc thành phố Hà Nội như: “Tết sum vầy”; Lễ phát động “Tháng Công nhân”; Lễ tuyên dương “Công nhân giỏi” tại Cửa Lò; Giao lưu với Cảnh sát biển tại Đảo Cô Tô; Hội nghị Công đoàn ngành Y tế, Viên chức Hà Nội; Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2018, Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở và chương trình “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát” tại LĐLĐ quận Nam Từ Liêm, huyện Hoài Đức, huyện Gia Lâm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới hơn nữa để xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ trong CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Thủ đô ngày càng khởi sắc và hiệu quả.

Nhân dịp Xuân mới 2019, thay mặt tập thể CNVCLĐ Cung Văn hóa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội, LĐLĐ Thành phố; sự phối hợp, tạo điều kiện của các cấp Công đoàn… trong năm 2018 và nhiều năm qua. Chúng tôi coi đây là sự động viên lớn để Cung Văn hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 và sẽ còn thành công hơn nữa trong những năm tiếp theo.

PV: Xin cảm ơn anh, chúc Cung Văn hóa bước sang năm mới với nhiều thành công mới. Luôn xứng đáng là cái nôi nuôi dưỡng và chắp cánh cho các tài năng của phong trào văn hóa, thể thao Thủ đô.

Nguyễn Mẫn (thực hiện)

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khong-ngung-doi-moi-de-hoat-dong-hieu-qua-86665.html