Không ngừng đổi mới cách dạy - học lý luận chính trị

Cùng với nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn, ngoại ngữ, tính chuyên nghiệp, việc trang bị hệ thống lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kiến thức, kỹ năng tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ-CTCT) cho đội ngũ thầy thuốc quân y những năm gần đây luôn được Học viện Quân y (HVQY) đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, mỗi bác sĩ quân y khi sau khi ra trường luôn có bản lĩnh vững vàng, đạo đức trong sáng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá TS Nguyễn Thanh Tịnh, Chủ nhiệm Khoa Lý luận Mác-Lênin (HVQY) chia sẻ: “Nhắc đến lý luận Mác-Lênin, lúc đầu, các học viên đều nghĩ đó là những môn học khô khan, khó tiếp thu. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy khoa luôn xác định, để nâng cao chất lượng giảng dạy, phải thay đổi được suy nghĩ ấy. Muốn vậy, trước tiên phải thay đổi phương pháp tiếp cận, truyền đạt, giảng dạy, để học viên nhận thức được những kiến thức này hết sức quan trọng, là nền tảng để hình thành phẩm chất của người thầy thuốc quân đội”.

 Lãnh đạo học viện trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị-xã hội năm 2018.

Lãnh đạo học viện trao thưởng cho các thí sinh đạt thành tích cao tại Hội thi Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và nhận thức chính trị-xã hội năm 2018.

Trong lúc trò chuyện, anh Tịnh đưa cho tôi xem một loạt những đề tài, công trình nghiên cứu mới của khoa. Điển hình là đề tài nghiên cứu cấp ngành “Đổi mới phương pháp giảng dạy các môn khoa học xã hội nhân văn ở các học viện, nhà trường quân đội hiện nay”, được xuất bản thành sách, phát hành toàn quân năm 2018, do chính Đại tá, TS Nguyễn Thanh Tịnh chủ biên. Hay mới đây là các cuốn chuyên khảo: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân”; “Nâng cao y đức bác sĩ quân y ở đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay”… Đó đều là những cuốn sách được nghiên cứu, biên soạn hết sức công phu, do các cán bộ, giảng viên trong khoa trực tiếp khảo sát, thâm nhập, gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu để thu thập ý kiến, đánh giá, sau đó tổng hợp, biên soạn. Vì vậy, nó rất gần gũi, sát với thực tế, được học viên hào hứng đón nhận.

Đại tá, TS Vũ Hoài Nam, Chủ nhiệm Khoa CTĐ-CTCT trong câu chuyện với chúng tôi lại nói nhiều về hình ảnh những người thầy thuốc mang quân hàm xanh, những bác sĩ quân y đóng quân ngoài đảo xa, đang hằng ngày, hằng giờ bám biên giới, biển, đảo, không quản ngại khó khăn, gian khổ, đem hết nhiệt huyết, năng lực của mình để chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và nhân dân. Anh Nam gọi những cống hiến, đóng góp ấy chính là “sự hy sinh thầm lặng”. Anh tâm sự: "Nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, không được bồi dưỡng, trang bị kiến thức lý luận, tự xây dựng cho mình đạo đức của người thầy thuốc từ khi còn ở giảng đường thì chắc chắn, những người thầy thuốc ấy sẽ khó mà bám trụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn nhiều năm làm công tác giảng dạy, theo Đại tá, TS Vũ Hoài Nam, hiện nay, các bác sĩ trẻ cần được trang bị nhiều kiến thức, lý luận tổng hợp, trong đó môn tâm lý giáo dục có vai trò đặc biệt quan trọng. Những kiến thức về tâm lý y học sẽ giúp bác sĩ nắm được tâm lý của người bệnh để có cách ứng xử phù hợp. Hiện nay, Khoa CTĐ-CTCT đang phối hợp với Khoa Lý luận Mác-Lênin xây dựng cuốn “100 tình huống xử lý về y đức”, với hy vọng cuốn sách này sẽ là cẩm nang để các học viên và thầy thuốc quân y tham khảo, áp dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn.

Nhờ liên tục đổi mới phương pháp giáo dục, tích cực cập nhật kiến thức thực tế, liên hệ trực tiếp với sự phát triển của xã hội, nên những năm gần đây, chất lượng đào tạo của hai khoa trên ngày càng được nâng lên.

Bài và ảnh: VĂN CHIỂN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khong-ngung-doi-moi-cach-day-hoc-ly-luan-chinh-tri-568024